04:06 10/04/2026

Israel tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Liban

Ngày 9/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo nội các nước này triển khai các cuộc đàm phán trực tiếp với Liban nhằm giải giáp vũ khí của lực lượng Hezbollah.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ: "Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giáp vũ khí của Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Israel đánh giá cao lời kêu gọi ngày hôm nay của Thủ tướng Liban về việc phi quân sự hóa Beirut". Cùng ngày, kênh truyền hình Kan TV của Israel đưa tin các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Liban dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cụ thể, cuộc đàm phán được tổ chức dưới sự bảo trợ của Mỹ với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Ali Fayyad - nghị sĩ Liban và thuộc phong trào Hezbollah - đã tái khẳng định lập trường của Hezbollah, trong đó bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Liban và Israel. Các kênh truyền thông của Hezbollah dẫn lời ông Fayyad nhấn mạnh: "Chúng tôi tái khẳng định sự phản đối với bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Liban và Israel cũng như tính tất yếu của việc duy trì các nguyên tắc quốc gia, trước hết là việc rút quân của Israel, chấm dứt các hành động thù địch và người dân có thể quay trở về các ngôi làng cũng như thị trấn của họ". Ông Fayyad cũng kêu gọi Chính phủ Liban xác định việc ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết trước khi tiến hành bất kỳ bước đi tiếp theo nào.

Truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Netanyahu giảm cường độ không kích tại Liban nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh sức ép quốc tế ngày càng gia tăng sau khi Israel không kích dữ dội làm hàng trăm người thiệt mạng tại Liban ngày 8/4. Theo các nguồn tin, trong cuộc điện đàm gần đây, ông Trump nhấn mạnh việc hạ nhiệt tại Liban có thể góp phần bảo đảm thành công của các cuộc thương lượng Mỹ–Iran. Dù Mỹ và Israel thống nhất rằng Liban không thuộc phạm vi thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, Israel được cho là đã đồng ý “đóng vai trò tích cực” trong nỗ lực ổn định tình hình. 

Chú thích ảnh
Những toà nhà bị phá huỷ sau các vụ oanh kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 9/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, trên thực địa, quân đội Israel ngày 9/4 cho biết họ đã tiến hành làn sóng không kích mới nhằm vào các bệ phóng tên lửa của lực lượng Hezbollah tại Liban, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang. Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn kế hoạch phóng rocket của Hezbollah vào lãnh thổ Israel. Trước đó, IDF đã cảnh báo khả năng lực lượng này mở rộng phạm vi tấn công vượt ra ngoài khu vực miền Bắc của Israel trong những giờ tới.

Phát biểu trước binh sĩ tại khu vực Bint Jbeil, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố Liban hiện là “mặt trận tác chiến chính” của Israel với mục tiêu của các chiến dịch là loại bỏ mối đe dọa đối với người dân khu vực miền Bắc Israel, trong khi tình hình an ninh dọc biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Vài giờ trước đợt không kích mới nhất, quân đội Israel đã phát cảnh báo yêu cầu người dân tại khu vực phía Nam thủ đô Beirut của Liban sơ tán ngay lập tức.

Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đang giao tranh trực tiếp với quân đội Israel tại thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Liban, cách biên giới Israel khoảng 5 km. Đây là địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng đối với Hezbollah khi từng là chiến trường ác liệt trong cuộc xung đột năm 2006 giữa hai bên.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết nước này sẽ yêu cầu Liên hợp quốc (LHQ) xem xét lại các điều khoản triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban sau khi tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này ngày càng xấu đi.

Ông Hasan cho rằng tình hình hiện tại ở Liban không còn thuận lợi cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình và bày tỏ quan ngại về sự an toàn của hơn 500 binh sĩ Malaysia thuộc Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL). Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ thảo luận về vấn đề này đồng thời yêu cầu LHQ xem xét lại các điều khoản hoặc thời hạn của sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban do những quan ngại về sự an toàn của các binh sĩ Malaysia.

Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Malaysia không thể đơn phương rút quân vì việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình này thuộc thẩm quyền của LHQ.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc