Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/4 cho biết đã gần hoàn tất việc phá hủy các mục tiêu quân sự “trọng yếu” và “thiết yếu” của Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng ra nhiều khu vực tại Trung Đông.
Tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công tên lửa tại Tehran, Iran, ngày 29/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo IDF, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, cơ quan tình báo Israel đã xác định thêm hơn 5.000 mục tiêu mới, trong đó có hàng nghìn thành phần bị coi là “khủng bố”, nằm trong chiến dịch mang tên “Sư tử gầm”. Trong chiến dịch này, Cục Tác chiến, Không quân và Tình báo quân sự Israel đã phối hợp triển khai các đợt tấn công có hệ thống nhằm vào Iran.
Tính đến nay, Không quân Israel đã tiến hành hơn 800 đợt không kích, sử dụng khoảng 16.000 đơn vị vũ khí. Song song với các cuộc không kích tại Iran, IDF cũng triển khai chiến dịch đa mặt trận, tấn công khoảng 7.000 mục tiêu trên toàn khu vực giao tranh.
IDF khẳng định các mục tiêu “trọng yếu” - gồm cơ sở liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và một số địa điểm còn lại trong chương trình hạt nhân - đều là những cơ sở bị coi là đe dọa trực tiếp tới Israel. Trong khi đó, các mục tiêu “thiết yếu” thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Iran, đóng vai trò duy trì năng lực sản xuất và tác chiến của nước này.
Trong một diễn biến liên quan, các cuộc không kích sáng 1/4 (giờ địa phương) đã đánh trúng khu vực gần tòa nhà Đại sứ quán Mỹ cũ tại thủ đô Tehran. Một phần tường của khu phức hợp đã bị hư hại, cùng với nhiều cửa hàng xung quanh bị phá hủy, kính vỡ và mảnh vỡ vương vãi.
Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran, ngày 29/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Xung đột cũng đang lan sang các nước vùng Vịnh. Tại Kuwait, giới chức hàng không cho biết một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây ra “vụ hỏa hoạn lớn” tại các bể chứa nhiên liệu ở sân bay quốc tế, song không có thương vong.
Trong khi đó, Qatar xác nhận một tàu chở dầu do công ty năng lượng quốc gia QatarEnergy thuê đã bị tên lửa hành trình của Iran tấn công trong vùng biển nước này. Hai tên lửa đã bị đánh chặn, song quả thứ ba đã đánh trúng tàu, gây hư hại nhưng không gây thương vong hay ô nhiễm môi trường.
Các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hàng hải diễn ra trong bối cảnh Iran bị cáo buộc gia tăng các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2. Các hoạt động này đã làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.
Căng thẳng cũng gia tăng khi phong trào Houthi tại Yemen ngày 1/4 tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công tên lửa thứ 3 nhằm vào Israel, với sự phối hợp của Iran và lực lượng Hezbollah tại Liban. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và không gây thiệt hại.
Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục xấu đi khi Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) áp đặt lệnh cấm công dân Iran nhập cảnh hoặc quá cảnh, theo thông báo của các hãng hàng không lớn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Dubai đóng cửa một số cơ sở liên quan đến Iran và các quy định nhập cảnh được siết chặt.
Ngoài ra, Israel cũng cáo buộc Hezbollah có liên quan đến các vụ việc khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) thiệt mạng tại miền Nam Liban gần đây, trong khi phủ nhận sự hiện diện của quân đội nước này tại khu vực xảy ra các vụ nổ.
Diễn biến hiện nay cho thấy xung đột giữa Israel và Iran không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công trực tiếp mà đang mở rộng thành đối đầu khu vực, với nguy cơ tác động sâu rộng tới an ninh, năng lượng và vận tải toàn cầu.