10:10 19/10/2012

Israel thử nghiệm lá chắn tên lửa bảo vệ máy bay

Không quân Israel đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm hệ thống lá chắn tên lửa bảo vệ máy bay trước sự tấn công của tên lửa có lắp đầu tự dẫn hồng ngoại, thường sử dụng trong các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Không quân Israel đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm hệ thống lá chắn tên lửa bảo vệ máy bay trước sự tấn công của tên lửa có lắp đầu tự dẫn hồng ngoại, thường sử dụng trong các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Theo trang web Flightglobal, hệ thống trên được Công ty Elbit Systems phát triển và đặt tên là C-Music. Dự kiến, hệ thống C-Music sẽ bắt đầu được lắp ráp hàng loạt trên các máy bay của Israel vào đầu năm 2013 và sau đó sẽ được cài đặt cho cả máy bay dân dụng.

C-Music được thiết kế dựa trên cơ sở của hệ thống Music nhằm bảo vệ những máy bay cỡ lớn và trực thăng khỏi sự tấn công của MANPADS. Hệ thống này có khả năng phát hiện cùng lúc vài tên lửa có lắp đầu tự dẫn hồng ngoại và làm chệch hướng chúng bằng các chùm tia laze. Việc Israel thiết lập hệ thống phòng vệ hàng không chống MANPADS được tiến hành trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza vào máy bay và trực thăng của Israel diễn ra ngày một thường xuyên hơn.


Mô phỏng hệ thống C-music bảo vệ máy bay trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vác vai. Ảnh: Internet.



Trước đó, ngày 17/10, quân đội Israel và Mỹ cho biết, vào cuối tháng này, quân đội hai nước sẽ tiến hành tập trận chung, trong đó mục tiêu là thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa. Theo kế hoạch, trong cuộc tập trận, các quân nhân Mỹ sẽ điều khiển các hệ thống chặn tên lửa Patriot, một tàu chiến có trang bị hệ thống bắn chặn tên lửa đạn đạo Aegis và nhiều hệ thống phòng không khác. Phía Israel sẽ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa mang tên Vòm Sắt và Mũi tên 2 của nước này. Ngoài ra, Israel cũng thử nghiệm hệ thống "David's Sling" đang phát triển trong cuộc tập trận này. Chuẩn tướng Nitzan Nuriel thuộc Lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong cuộc tập trận chung kéo dài 3 tuần này, sẽ có cả diễn tập bắn đạn thật.

* Ngày 18/10, nhật báo "Yedioth Ahronot" của Israel đã đăng bài phỏng vấn với Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas, trong đó ông tố cáo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang âm mưu phá hoại giải pháp hai nhà nước và né tránh các cuộc thương lượng nhằm đem lại hòa bình cho khu vực dựa trên giải pháp này.

Ông cho biết đã đề nghị phía Israel nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp về giải pháp hai nhà nước, đồng thời khẳng định người Palestin không chấp nhận giải pháp "một nhà nước dành cho hai dân tộc".

* Trong một diễn biến khác, mới đây lực lượng an ninh Sip đã ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu của Israel tại quốc đảo này và thu giữ một lượng chất nổ có sức công phá mạnh tại cảng Limassol.

Tờ "Thời báo Israel" cho biết, ngày 18/10, cho hay những kẻ tấn công định cho kích hoạt số thuốc nổ trên nhằm vào một tàu du lịch của Israel đang cập cảng Limassol. Tuy nhiên, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Vào tháng 7 vừa qua, giới chức Sip thông báo đã bắt giữ một người Lebanon thuộc phong trào Hồi giáo Hezbollah bị cáo buộc âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các công dân Israel tại Sip. Trong năm qua, nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu Israel trên toàn thế giới đã thất bại, trong đó có Thái Lan và Gruzia. Tuy nhiên, vào giữa 7/2012, một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch Israel đã bị đánh bom tại thị trấn nghỉ mát Burgas của Bulgaria, khiến lái xe và 5 khách du lịch Israel bị thiệt mạng. Trước đó, vợ của Tùy viên quân sự Israel tại Ấn Độ cũng bị trọng thương trong một vụ đánh bom xe.

Sip là một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch Israel. Theo số liệu chính thức, khoảng 32.000 du khách Israel đã đến thăm quốc đảo này vào năm 2011.

* Trong khi đó, phong trào Hamas ở Palestin tuyên bố muốn bắt cóc thêm binh sĩ Israel để đổi lấy việc phóng thích tù nhân Palestin.

Ngày 18/10, Thủ tướng Hamas Ismail Haniyeh ngày 18/10 khẳng định thỏa thuận trao đổi Trung sĩ Israel bị bắt cóc Gilad Shalit lấy hơn 1.000 tù nhân Palestin có thể được xem như một "hình mẫu" để phóng thích các tù nhân Palestin trong tương lai.

Phát biểu nhân kỷ niệm một năm ký kết bản thỏa thuận giữa Hamas và Israel, ông Haniyeh nhấn mạnh vụ trao đổi tù binh nói trên là "một sự kiện quan trọng trong lịch sử Palestin".

Trước đó vài giờ, phát ngôn viên lực lượng vũ trang của Hamas Abu Obeida cũng khẳng định phong trào này muốn bắt cóc thêm các binh sĩ Israel như một cách để phóng thích các tù binh Palestin.

Trung sĩ Shalit đã bị các tay súng của Hamas bắt cóc trong một cuộc tấn công qua biên giới vào ngày 25/6/2006 và chỉ được đoàn tụ với gia đình vào ngày 18/10/2011 sau khi Israel chấp nhận thả 1.027 tù nhân Palestin.


TTXVN/Tin tức