08:07 13/08/2012

Israel thử nghiệm cảnh báo tên lửa bằng tin nhắn SMS

Từ ngày 12 - 16/8, quân đội Israel tiến hành thử nghiệm hệ thống tin nhắn SMS trên toàn quốc để cảnh báo người dân về một cuộc tấn công bằng tên lửa. Cuộc thử nghiệm được thực hiện trong bối cảnh báo chí nước này những ngày qua rầm rộ đưa tin về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Từ ngày 12 - 16/8, quân đội Israel tiến hành thử nghiệm hệ thống tin nhắn SMS trên toàn quốc để cảnh báo người dân về một cuộc tấn công bằng tên lửa. Cuộc thử nghiệm được thực hiện trong bối cảnh báo chí nước này những ngày qua rầm rộ đưa tin về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

 

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (vòm sắt) của Israel. Ảnh: Internet.

 

Cuộc thử nghiệm do Bộ Chỉ huy hậu phương Ixraen tiến hành, cảnh báo bằng "tin nhắn cá nhân" trên cả nước. Các tin nhắn văn bản SMS bằng tiếng Do Thái, Arập, Anh và Nga, được chuyển đến những người đăng ký trên ba mạng điện thoại chính tại Israel là Cellcom, Pelephone và Orange.

 

Trước đó, tờ "Ha'aretz" của Israel ngày 7/8 dẫn một báo cáo tình báo nói rằng Iran đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển các thành phần của chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này. Ba ngày sau đó, những đồn đoán về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran tràn ngập báo chí Israel ra ngày 10/8. Nhật báo "Yediot Aharonot" còn cho rằng "quyết định tấn công Iran sẽ được đưa ra vào mùa Thu này".

 

Khi hội đàm với các quan chức cấp cao Ixraen trong khuôn khổ chuyến thăm nước này hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhắc lại quan điểm của Mỹ là "nỗ lực tối đa" để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trước khi xem xét giải pháp đối đầu quân sự với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Phát biểu tại Cairo, Ai Cập trước khi tới Israel, ông Panetta cũng bác bỏ khả năng thảo luận với các quan chức Israel về "kế hoạch tấn công Iran".

 

TTXVN/Tin tức