05:03 09/05/2018

Israel tập kích tên lửa vào thủ đô Damacus của Syria

Hãng tin Reuters cho biết, đêm 8 rạng sáng 9/5, Israel đã bất ngờ mở cuộc không kích vào một mục tiêu quân sự của Chính phủ Syria ở khu vực Nam thủ đô Damacus.

Hệ thống phòng không của Quân đội Syria. Ảnh: Getty images

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria cho hay lực lượng phòng không Syria bảo vệ thủ đô Damacus đã bắn hạ 2 quả tên lửa của đối phương.

Theo hãng thông tấn SANA, Quân đội Syria đã bắn chặn 2 tên lửa của Israel đang bay tới một quận gần thủ đô Damascus, trong khi đó Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 9 tay súng thân chính phủ đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Các hệ thống phòng không của Quân đội Syria đã đánh chặn 2 tên lửa của Israel được phóng vào huyện Kissweh và đã phá hủy chúng. Trước đó, hãng tin này cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra tại Kissweh, trong khi đó truyền hình quốc gia Syria phát đi hình ảnh về các đám cháy tại khu vực bị tấn công.

Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào khu ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Ảnh: spacecoastdaily

Ông Rami Abdel Rahman Giám đốc SOHR, cho biết các quả tên lửa trên đã tấn công vào một kho vũ khí ở Kissweh, được cho là của các tay súng Hezbollah và Iran. Theo ông Rahman, vụ tấn công đã làm 9 tay súng thân chính phủ thiệt mạng, song thông tin này chưa được kiểm chứng một cách độc lập.

Hãng SANA dẫn các nguồn tin y tế cho biết thêm 2 dân thường đã thiệt mạng trên một tuyến đường cao tốc nối Damascus và thành phố Deraa ở miền Nam do "một vụ nổ liên quan đến hành động gây hấn của Israel".

Isrsel chưa lên tiếng về vụ tập kích tên lửa này. Quân đội, Israel cũng bất ngờ hủy một số cuộc họp báo thường kỳ.

Video địa điểm ngoại ô Damascus bị không kích (Nguồn:alarabiya.net)



Thanh Tuấn/Báo Tin tức