11:09 23/11/2015

Israel sẽ tước quyền công dân những người tham gia IS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/11 tuyên bố sẽ tước quyền công dân đối với tất cả những người Israel gốc Arab gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiến đấu tại Syria.


Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu khẳng định "những người gia nhập IS sẽ không còn là công dân Israel và khi đã rời khỏi đất nước thì không thể quay về".


Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Israel (Shin Bet) cũng đưa ra cảnh báo về mối đe dọa an ninh từ các đối tượng người Israel gia nhập IS sau khi bị lôi kéo bởi các thủ đoạn tuyên truyền của nhóm này, chủ yếu là qua mạng Internet. Chính quyền Israel cho biết có khoảng 45 người Israel gốc Arab đã gia nhậpIS và một số đã bị tiêu diệt, trong khi 10 đối tượng tìm cách quay trở lại Israel đã bị bắt giữ.


Hồi tuần trước, cảnh sát Israel đã bắt giữ 6 người Israel gốc Arab do bị tình nghi liên quan đến kế hoạch trốn sang Syria để gia nhập IS. Ngày 24/10, một thanh niên Israel gốc Arab đã vượt biên giới ở Cao nguyên Golan sang Syria bằng dù lượn, buộc lực lượng an ninh nước này phải mở cuộc điều tra về cách thức vượt biên trái phép này.


Mối đe dọa từ các tay súng nước ngoài đang chiến đấu cho IS ở Syria trở về nước đã làm dấy lên lo ngại cho nhiều quốc gia, nhất là kể từ sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris (Pháp) hôm 13/11 vừa qua.


TTXVN/Tin Tức