11:11 06/11/2012

Israel sẵn sàng tấn công Iran nếu cần

Thủ tướng Israel (Ixraen) Benjamin Netanyahu ngày 5/11 tuyên bố Tel Aviv sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran "nếu thấy cần thiết".

Thủ tướng Israel (Ixraen) Benjamin Netanyahu ngày 5/11 tuyên bố Tel Aviv sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran "nếu thấy cần thiết".

 

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel Two của Israel, ông Benjamin Netanyahu nói rằng với trách nhiệm trên cương vị Thủ tướng ông sẵn sàng ra lệnh tiến hành cuộc tấn công để bảo đảm Iran không có bom nguyên tử. Ông nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu không có cách nào khác, Israel sẵn sàng hành động".

 

Tuyên bố trên của ông Benjamin Netanyahu được đưa ra chỉ một ngày trước khi Mỹ - đồng minh lâu năm của Israel - tiến hành bầu cử Tổng thống và sau khi nhà nước Do thái không thành công trong những nỗ lực liên tiếp nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt ra "giới hạn đỏ" để hành động quân sự chống Tehran.

 

Israel sẵn sàng tấn công Iran nếu cần. Ảnh: Internet

 

Trước đó, kênh Channel Two ngày 4/11 cũng đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak năm 2010 đã từng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, song sau đó đã hủy bỏ lệnh này do sự phản đối của Tham mưu trưởng quân đội khi đó là Tướng Gabi Ashkenazi và giám đốc cơ quan tình báo Mossad, Meir Dagan. Gần đây ông Ehud Barak cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran thông qua đàm phán, đồng thời báo trước rằng Israel sẽ phải đối mặt với quyết định có tiến hành không kích Iran hay không vào năm 2013.

 

Căng thẳng giữa Iran và Israel thời gian gần đây đã gia tăng đáng kể sau khi nhà nước Do Thái đe dọa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran để ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần hối thúc Washington đặt ra "giới hạn đỏ" đối với Iran trong vấn đề hạt nhân, theo đó xác định mức độ mà Tehran không được vượt qua, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự. Theo các thông tin tình báo của Tel Aviv, khoảng giữa năm 2013, Iran có thể hoàn tất khoảng 90% quá trình sở hữu lượng uranium đã được làm giàu đủ để chế tạo bom hạt nhân. Trong khi đó, trái với lập trường của Israel, Mỹ cho rằng Iran vẫn chưa "vượt quá giới hạn" và vẫn còn thời gian để thực thi các biện pháp trừng phạt.

 

Cuối tháng 9 vừa qua, Iran đã lần đầu tiên thừa nhận khả năng xảy ra chiến tranh với Israel. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari ngày 22/9 tuyên bố một cuộc chiến của Israel nhằm vào Iran “rốt cuộc sẽ xảy ra” và Iran đang nỗ lực tăng cường khả năng của các lực lượng vũ trang để phòng ngự và phản công "nếu một cuộc xâm lược xảy ra".

 

 

TTXVN/Tin tức