08:20 15/08/2012

Israel sẵn sàng cho cuộc chiến 30 ngày với Iran

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa của Israel tuyên bố nước này sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài 30 ngày trên mọi mặt trận nếu quyết định tấn công Iran.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sắp mãn nhiệm của Israel (Ixraen) Matan Vilnai ngày 15/8 tuyên bố nước này sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài 30 ngày trên mọi mặt trận nếu quyết định tấn công Iran.

Trả lời phỏng vấn tờ "Maariv", ông Vilnai cho hay Israel sẵn sàng đối mặt với những hậu quả của cuộc giao tranh với Iran, có thể xảy ra nếu nhà nước Do Thái này quyết định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của Teheran.

Tuy nhiên, ông này cảnh báo rằng bất cứ hành động can dự quân sự nào cũng đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng và nhấn mạnh Israel phải "luôn phối hợp" với Mỹ.

Ông cho rằng "sẽ phải trả giá cho cuộc chiến kéo dài 30 ngày trên nhiều mặt trận" và nhắc lại dự đoán của các quan chức cấp cao Israel rằng Ten Avip sẽ tổn thất khoảng 500 sinh mạng trong cuộc giao tranh như vậy.


TTXVN/Tin tức