11:09 19/11/2012

Israel san bằng sở chỉ huy cảnh sát ở Gaza

Sáng sớm ngày 19/11, Israel đã phát động một đợt không kích san bằng sở chỉ huy cảnh sát Abbas tại Thành phố Gaza.

Sáng sớm ngày 19/11, Israel đã phát động một đợt không kích san bằng sở chỉ huy cảnh sát Abbas tại Thành phố Gaza. Vụ tấn công này diễn ra ngay sau 02h00' sáng giờ địa phương (00h00' GMT) đã phá hủy hoàn toàn trụ sở trên.

 

Một khu nhà ở Dải Gaza bị Israel không kích ngày 18/11. Ảnh: XINHUA-TTXVN

 

Theo các nguồn tin nước ngoài, đây được coi là cơ sở cảnh sát lớn thứ hai ở Dải Gaza. Sức ép của vụ nổ còn làm vỡ cửa kính của các tòa nhà xung quanh, khiến một số người bị thương nhẹ và làm rung chuyển các tòa nhà ở khu vực Rimal của thành phố.

 

Vụ không kích trên xảy ra trong bối cảnh Israel ngày thứ 6 liên tiếp tăng cường chiến dịch bắn phá Dải Gaza từ các tàu chiến và tiến hành nhiều cuộc không kích khác. Các cuộc không kích của Israel trong ngày 18/11 đã làm 26 người Palestine thiệt mạng, ngày đẫm máu nhất kể từ khi Israel không kích Dải Gaza.

 

Trước đó, Liên đoàn Arập (AL) ngày 18/11 cho biết chính quyền Palestine đã yêu cầu liên đoàn tiến hành họp khẩn cấp để thảo luận về các hành động "xâm lược" của Israel ở Gaza. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ngày kêu gọi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza phối hợp với Ai Cập để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột hiện nay.

 

Liên quan đến xung đột ở Dải Gaza, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 18/11 đã kêu gọi các nước trong khu vực cung cấp vũ khí giúp người Palestine chiến đấu chống Israel. Ông Larijani đồng thời nhấn mạnh rằng Ixraen đã nhận được viện trợ quân sự của Mỹ và các nước phương Tây.

 

 

H.H