Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 24/12, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đang nỗ lực giành mức độ tự chủ cao nhất có thể trong sản xuất vũ khí.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các phi công thuộc Không quân Israel, ông Netanyahu tuyên bố: “Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính, tôi đã phê duyệt khoản ngân sách 350 tỷ shekel (khoảng 108 tỷ USD) trong thập kỷ tới nhằm xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất đạn dược độc lập của Israel", trong bối cảnh các đồng minh như Mỹ, Anh và Đức đã áp đặt nhiều hạn chế khác nhau đối với việc bán vũ khí cho Israel kể từ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Tuy vậy, theo Thủ tướng Netanyahu, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Đức, đang ngày càng muốn mua nhiều hệ thống hơn từ Israel.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã phê duyệt việc bổ nhiệm Đại tá Omer Tishler làm Tư lệnh Không quân Israel và Thiếu tướng Eyal Harel làm Tư lệnh Hải quân Israel.
Quyết định được đưa ra sau khi Thiếu tướng Yair Valensky, người phụ trách cơ quan thanh tra quân đội, hoàn thành một cuộc điều tra toàn diện theo yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng về trách nhiệm của Đại tá Tishler và Thiếu tướng Eyal Harel liên quan đến vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023. Cuộc điều tra bao gồm các cuộc gặp gỡ và phỏng vấn với nhiều sĩ quan, xem xét các tài liệu nguồn và bản ghi âm. Kết quả điều tra cho thấy, không tìm thấy bất kỳ thiếu sót mang tính hệ liên quan đến Đại tá Tishler và Thiếu tướng Eyal Harel.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã yêu cầu xem xét việc bổ nhiệm các sĩ quan cấp cao dựa trên việc hoàn tất điều tra về vụ đột kích của Phong trào Hamas vào Israel hôm 7/10/2023.