Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 16/11 tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực nhằm thiết lập Nhà nước Palestine, chỉ một ngày trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo liên quan đến Gaza, văn kiện được cho là mở đường cho khả năng độc lập của Palestine.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo Politico (Mỹ), Thủ tướng Netanyahu từ lâu quả quyết rằng việc thành lập Nhà nước Palestine sẽ mang lại lợi ích cho Hamas và cuối cùng dẫn đến một nhà nước lớn hơn do Hamas điều hành. Tuy nhiên, khi Mỹ cố gắng thúc đẩy đề xuất ngừng bắn tại Gaza, nhà lãnh đạo Israel phải đối mặt với áp lực quốc tế nặng nề đòi hỏi cần thể hiện linh hoạt.
Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề xuất của Mỹ liên quan đến nhiệm vụ mang ủy quyền Liên hợp quốc nhằm thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza.
Hamas cùng nhiều phe phái Palestine vào cùng ngày 16/11 đã lên tiếng cảnh báo về đề xuất của Mỹ, gọi đây là nỗ lực áp đặt một ủy nhiệm quốc tế lên Gaza, thiên vị Israel và tước đi quyền của người Palestine trong tự quyết các vấn đề của mình. Hamas cho rằng Israel không được điều binh sĩ tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF). Bên cạnh đó, Hamas nhấn mạnh Lực lượng Ổn định Quốc tế cần chịu giám sát trực tiếp của Liên hợp quốc. Hamas cũng bác bỏ nội dung trong đề xuất của Mỹ liên quan đến giải giáp vũ khí ở Gaza.
Theo Politico, trước sức ép từ các quốc gia dự kiến đóng góp binh sĩ cho Lực lượng Ổn định Quốc tế, Mỹ đã sửa lại dự thảo nghị quyết với ngôn từ mạnh mẽ hơn về quyền tự quyết của người Palestine.
Bản dự thảo mới nêu rằng kế hoạch của Tổng thống Donald Trump có thể mở ra một “lộ trình đáng tin cậy” hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine.
Trong khi đó, một đề do Nga đưa ra liên quan đến Gaza còn sử dụng ngôn từ quyết đoán hơn để ủng hộ việc công nhận Nhà nước Palestine.
Cộng đồng quốc tế xem việc thành lập một Nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel là giải pháp khả thi duy nhất nhằm giải quyết tận gốc cuộc xung đột kéo dài.
Nhưng các đồng minh cứng rắn trong chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã thúc giục ông giữ lập trường kiên định trước những lời kêu gọi công nhận độc lập Palestine. Ngày 16/11, ông Netanyahu khẳng định lập trường của Israel phản đối thành lập Nhà nước Palestine “không thay đổi dù chỉ một ly” và sẽ chẳng lay chuyển trước áp lực nào từ bên ngoài hay trong nước. “Tôi không cần ai xác nhận, đăng mạng xã hội hay giảng giải”, ông nói.
Cùng ngày, nhà lãnh đạo Israel cũng đưa ra bình luận về tình trạng gia tăng các cuộc tấn công của người định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ông lập luận rằng bạo lực là do một nhóm thiểu số gây ra. Trong khi đó, người Palestine cùng các nhóm nhân quyền nhận định rằng bạo lực đã lan rộng đồng thời cáo buộc Tel Aviv nhắm mắt làm ngơ.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio vào tuần trước chia sẻ Washington lo ngại rằng những diễn biến ở Bờ Tây “có thể tác động làm giảm nỗ lực chúng tôi đang triển khai tại Gaza”.
Người phát ngôn của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) - ông Thameen Al-Kheetan, cho hay LHQ đã ghi nhận hơn 260 vụ tấn công của các nhóm định cư Israel nhằm vào người Palestine và tài sản của họ ở Bờ Tây trong tháng 10, con số cao nhất kể từ năm 2006.
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump công bố hồi tháng 9 bao gồm 3 giai đoạn: triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế để giám sát ngừng bắn và giải trừ vũ khí của Hamas; thiết lập cơ chế quản trị dân sự tạm thời; và sau cùng là tái thiết Gaza với sự tài trợ của Mỹ, các nước Arab vùng Vịnh và Liên minh châu Âu (EU).
Dự thảo nghị quyết của Mỹ về Gaza được 8 nước Arab và Hồi giáo ủng hộ bao gồm Qatar, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc và một số quốc gia Arab khác phản đối một phần nội dung dự thảo.
Về phía Israel, nước này lo ngại về khả năng sẽ không được can thiệp vào danh sách các nước tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế, do đó không thể ngăn cản sự tham gia của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu dự thảo được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ 1993, Israel chuyển giao một phần trách nhiệm an ninh ở Gaza cho lực lượng bên ngoài.