08:13 05/08/2014

Israel phá hủy toàn bộ đường hầm ở Gaza

Quân đội Israel đã hoàn thành nhiệm vụ chính ở Dải Gaza là phá hủy các đường hầm xuyên biên giới do các nhóm du kích Palestine đào.

Đài phát thanh Israel và Đài phát thanh quân đội dẫn nguồn tin quân đội Israel ngày 5/8 đưa tin các lực lượng bộ binh nước này đã hoàn thành nhiệm vụ chính ở Dải Gaza là phá hủy các đường hầm xuyên biên giới do các nhóm du kích Palestine đào.

Binh lính Israel tại khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza, ngày 4/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nguồn tin, ít nhất 32 đường hầm và hàng chục lối vào đường hầm đã được định vị và cho nổ tung trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ đồng hồ do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực, bắt đầu từ 5 giờ (GMT) ngày 5/8.

Video bộ binh Israel cho nổ tung các đường hầm:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc "kiềm chế tối đa" sau khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn mới. Ông kêu gọi các bên "khởi động, càng sớm càng tốt, tiến trình đàm phán ở thủ đô Cairo về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cũng như các vấn đề cơ bản".

* Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner, thông báo các lực lượng bộ binh nước này sẽ rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Ai Cập làm trung gian bắt đầu có hiệu lực từ 5 giờ (theo GMT) cùng ngày.

Trả lời báo giới, ông Lerner nói: "Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tái triển khai quân ở các vị trí phòng thủ ngoài Dải Gaza và chúng tôi sẽ tiếp tục cắm chốt tại các vị trí đó".


T.N (theo Reuters/AFP)