01:22 18/01/2015

Israel phá hang ổ IS đầu tiên trong lãnh thổ

Israel tuyên bố triệt phá hang ổ đầu tiên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước này do 7 công dân Arập thành lập.

Ngày 18/1, Israel tuyên bố triệt phá hang ổ đầu tiên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước này.

Các đối tượng tình nghi bị bắt giữ. Ảnh: Shin Bet


Một người phát ngôn Bộ Tư pháp Israel cho biết nhóm này được thành lập với 7 công dân Arập và những đối tượng này sẽ bị truy tố với cáo buộc lên kế hoạch tấn công nhà nước Do Thái cũng như có quan hệ với nhóm IS ở Syria. 

Còn theo Cơ quan an ninh nội địa Israel (Shin Bet), các bị cáo này có độ tuổi từ 20-30 và bị bắt giữ 2 tháng trước với cáo buộc đang tìm cách thiết lập một cơ sở của IS trên đất Israel.

Trong một diễn biến liên quan tới IS cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano thông báo nước này đã trục xuất 9 nghi can phiến quân Hồi giáo trong năm nay do tình trạng báo động an ninh mức độ cao trên toàn châu Âu và có thể tiếp tục trục xuất thêm các đối tượng khác.


T.N (theo Reuters)