03:19 20/03/2023

Israel nới lỏng kế hoạch cải cách tư pháp

Ngày 20/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ nới lỏng kế hoạch cải cách tư pháp do liên minh cầm đề xuất.

Quyết định được đưa ra sau hơn 2 tháng diễn ra các cuộc biểu tình chưa từng có trên toàn quốc nhằm kêu gọi chính phủ cân nhắc lại kế hoạch.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Với việc liên minh cầm quyền đang nắm thế đa số tại Quốc hội Israel, Thủ tướng Netanyahu ban đầu hy vọng dự luật cải cách sẽ được thông qua trước kỳ nghỉ của cơ quan lập pháp bắt đầu vào ngày 2/4 tới. Tuy nhiên, trong thông báo mới, ông Netanyahu và các đối tác trong liên minh cầm quyền cho biết kế hoạch trên sẽ bị được lùi tới khi Quốc hội Israel làm việc trở lại vào ngày 30/4.

Trọng tâm của dự luật là thay đổi phương pháp lựa chọn thẩm phán Tòa án tối cao, khiến nhiều ý kiến lo ngại ảnh hưởng tới tính độc lập của ngành tư pháp. Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu của kế hoạch là cân bằng giữa các cơ quan chính phủ.

Thông báo mới cũng lưu ý về những sửa đổi đối với dự luật đã được đưa ra trong phiên họp của Quốc hội Israel ngày 19/3 vừa qua, theo đó vẫn đề xuất tăng số thành viên của ủy ban lựa chọn thẩm phán từ 9 lên 11 người như kế hoạch ban đầu, song giảm nhẹ ảnh hưởng của chính phủ tại ủy ban này. Trước đó, dự luật đề xuất ủy ban lựa chọn thẩm phán có 3 bộ trưởng nội các, 2 nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền và 2 nhân vật công chúng do chính phủ lựa chọn. Theo nội dung sửa đổi, ủy ban lựa chọn thẩm phán sẽ bao gồm 3 bộ trưởng nội các, 3 nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền, 3 thẩm phán và 2 nghị sĩ phe đối lập.

Dự luật sửa đổi cũng quy định giới hạn số lượng thẩm phán Tòa án tối cao được bổ nhiệm dựa trên hình thức bỏ phiếu thông thường tại ủy ban lựa chọn trong một kỳ họp Quốc hội và những điều kiện đi kèm nếu số lượng thẩm phán bổ nhiệm vượt quá giới hạn này.

Đức Trung (TTXVN)