Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng 26/8 (giờ địa phương), người dân Israel lại bắt đầu cuộc biểu tình quy mô lớn thứ hai chỉ trong hơn 1 tuần qua.
Người dân Israel tuần hành tại Tel Aviv tối 17/8/2025, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến tới thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho các con tin. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc biểu tình nằm trong khuôn khổ “ngày đấu tranh” toàn quốc do Diễn đàn các gia đình con tin và mất tích tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ nước này ký thỏa thuận để giải cứu những người đang bị giam giữ ở Dải Gaza.
Cuộc biểu tình này bắt đầu vào lúc 6h29 (giờ địa phương) - thời điểm Phong trào Hồi giáo Hamas phát động vụ tấn công công bất ngờ vào Israel ngày 7/10/2023. Người biểu tình giương cao cờ Israel bên ngoài Văn phòng Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, tiếp theo là các cuộc biểu tình tại các giao lộ trọng điểm trên khắp cả nước.
Sau đó, sẽ có cuộc biểu tình của “các bà mẹ và xe đẩy” tại Quảng trường Con tin, trong khi các cuộc tuần hành trên toàn quốc bắt đầu lúc 14h, tiếp đó là một triển lãm tranh do các cựu con tin thực hiện, bắt đầu lúc 16h. Đến 17h, người biểu tình sẽ tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv và viết những lời nhắn gửi tới Thủ tướng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel. Buổi tối, biểu tình sẽ lên đến cao trào bằng cuộc tuần hành lớn từ ga tàu Savidor tại Tel Aviv đến Quảng trường Con tin.
Hàng chục tập đoàn công nghệ và các quỹ đầu tư mạo hiểm thông báo cho phép các nhân viên rời khỏi nơi làm việc sớm để tham gia các cuộc biểu tình trên.
Khác với cuộc biểu tình hôm 17/8, bao gồm lời kêu gọi tổng đình công toàn quốc, lần này Diễn đàn không kêu gọi đình công mà đề nghị người dân Israel thể hiện sự ủng hộ bằng cách tham gia các hoạt động trong ngày 26/8.
Tuần trước, hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và đạt được một thỏa thuận để giải cứu toàn bộ các con tin đang bị Hamas bắt giữ tại Gaza. Cuộc biểu tình diễn ra đồng thời với một cuộc tổng đình công quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm chính quyền địa phương, doanh nghiệp, đại học, công ty công nghệ và các tổ chức khác, dù Liên đoàn Lao động (Histadrut) không tham gia.
Hiện còn 50 con tin đang bị giữ tại Gaza - gồm 49 người bị bắt cóc ngày 7/10 và thi thể 1 binh sĩ thiệt mạng năm hồi 2014. Giới chức Israel xác nhận 28 người trong số họ đã thiệt mạng, 20 người được cho là còn sống, trong khi 2 người khác đang trong tình trạng đáng lo ngại.
Tuần trước, Hamas tuyên bố đã đồng ý với một thỏa thuận con tin, theo đó một nửa số con tin sẽ được trả tự do, trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và giải cứu những người còn lại được tiến hành. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu toàn bộ con tin được thả cùng lúc.
Ông Netanyahu cũng tuyên bố đã chỉ đạo tiếp tục đàm phán về thỏa thuận con tin, đồng thời xúc tiến kế hoạch tấn công nhằm kiểm soát thành phố Gaza. Diễn đàn các gia đình con tin và mất tích tiếp tục kêu gọi Thủ tướng Netanyahu chấp nhận thỏa thuận mà Hamas đã đồng ý, nhấn mạnh rằng bất kỳ chiến dịch quân sự nào lúc này có thể đe dọa tính mạng các con tin còn sống.
Người phát ngôn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Nội các an ninh Israel sẽ nhóm họp vào tối 26/8 tại Jerusalem để thảo luận việc nối lại đàm phán với Hamas về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trả tự do cho các con tin.
Trong những ngày gần đây, Qatar đã đưa ra một loạt ý tưởng mới, bổ sung vào khuôn khổ hiện tại, với hy vọng đề xuất mới này sẽ giúp Israel chấp thuận ngừng bắn.