11:11 12/11/2015

Israel ném bom Damascus, vạch “lằn ranh đỏ” với Nga tại Syria

Các máy bay của Israel đã ném bom nhằm vào các địa điểm gần sây bay quốc tế ở thủ đô Damascus, Syria.


Đợt không kích chớp nhoáng này diễn ra vào sáng ngày 11/11, các kênh truyền hình Channel 2 TV và Channel 10 của Israel dẫn nguồn tin từ lực lượng đối lập tại Syria đưa tin. Các mục tiêu bị đánh phá được cho là các đoàn xe vận chở vũ khí cho các tay súng thuộc cánh vũ trang Hezbollah. Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về thông tin này, nhưng cảnh báo Israel không cho phép phái Hezbollah sở hữu các loại vũ khí “hiện đại” có thể làm “thay đổi cuộc chơi”.

Máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: AFP

Từ khi nổ ra cuộc nội chiến ở Syria (3/2011), máy bay chiến đấu của Israel vẫn thường xuyên không kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria, với lý do ngăn cản không để Hezbollah tiếp cận được với nguồn vũ khí từ Iran qua Syria. Cuối tháng 10 vừa qua, không quân Israel đã tiến hành ném bom nhằm vào nhiều địa điểm đóng quân của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad ở cao nguyên Golan.

Syria cáo buộc Israel và các đồng minh phương Tây, vùng Vịnh là thế lực hậu thuẫn cho các nhóm cực đoan chống lại Damascus. Quân đội Syria đã thu giữ một lượng lớn vũ khí do Israel chế tạo, cùng với đó là nhiều thiết bị quân sự tiên tiến do các thế lực bên ngoài cung cấp cho các tay súng thánh chiến chống chính quyền. Truyền thông quốc tế, khu vưc cũng nhiều lần công bố thông tin Israel thường đón các phần tử thánh chiến bị thương ở Syria và điều trị cho số này.

Israel vạch giới hạn đỏ với Nga?

Khác với những lần trước, những đợt không kích lần này của không quân Israel diễn ra trong bối cảnh Nga có bước can dự quân sự mạnh mẽ ở Syria, cùng với đó là sự tham gia, hỗ trợ của Iran đối với chính quyền Tổng thống Assad. Cùng thời điểm này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn đang ở thăm Mỹ và có cuộc gặp với Ngoại trưởng John Kerry hôm 11/4.

Hồi tháng 9 vừa qua, ông Benjamin Netanyahu dẫn đầu một phái đoàn cao cấp sang Nga để bàn về khủng hoảng Syria. Tại đó, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về cơ chế tránh va chạm, bảo đảm lực lượng của hai bên sẽ không có hành động tấn công lẫn nhau khi cùng hiện diện ở Syria. Thế nhưng đó là tại thời điểm mà Nga chưa mở các cuộc không kích tại Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Viện Kinh doanh Hoa Kỳ (AEI) hôm 10/11. Ảnh: Thefederlist

Phát biểu tại Viện Kinh doanh Hoa Kỳ (AEI) – một tổ chức tư vấn độc lập cho chính quyền Mỹ theo quan đường lối bảo thủ - hồi đầu tuần qua, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của Israel là nhận định các mối đe dọa quân sự - an ninh, đánh bại hay khuất phục nó. Ông một nữa khẳng định Israel sẽ “phản kháng mạnh mẽ” bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo lập một hành lang tấn công ở trên biên giới Syria tới cao nguyên Golan, bất kể là việc máy bay chiến đấu của Nga mở các đợt không kích gần đó.

Trước cả ngàn cử tọa, ông Netanyahu tiết lộ nội dung từng trao đổi với ông Putin. “Tôi muốn nói rõ về Syria thế này: Tôi không muốn Syria được người ta sử dụng như là bệ phóng cho các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tôi đã nói điều này với ông Putin… cụ thể là việc: Chúng tôi không cho phép Iran mở mặt trận thứ 2 ở cao nguyên Golan, bằng không Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ. Chúng tôi không cho phép việc sử dụng lãnh thổ Syria để từ đó quân đội Syria hay một bên nào khác tấn công Israel, nếu không Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ. Thứ nữa, chúng tôi không cho phép ai đó sử dụng lãnh thổ Syria để chuyên chở các loại vũ khí mang tính chất ‘thay đổi cuộc chơi’ tới Liban và rơi vào tay của phe Hezbollah, bằng không chúng tôi sẽ hành động quyết đoán”.

Thủ tướng Netanyahu bình luận Israel có một “yêu cầu chính sách” rất rõ ràng ở Syria và sẽ theo đuổi tới cùng, bất kể mục tiêu mà Nga theo đuổi tại quốc gia Trung Đông này là gì. Bởi lẽ, điều mà Israel lo ngại nhất trong vấn đề Syria là khả năng bảo vệ đất nước trước nguy cơ từ các cuộc tấn công.

Hoài Thanh (Theo Jpost, TimesofIsrael)