09:07 12/09/2014

Israel muốn nối lại hòa đàm với Palestine để chung tay chống IS

Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni nói rằng Tel Aviv cần nối lại đàm phán với Palestine để thành lập một trục vững chắc với các nước Arập chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 11/9, nhật báo Ha'aretz của Israel dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp nước này Tzipi Livni nói rằng Tel Aviv cần nối lại đàm phán với Palestine để thành lập một trục vững chắc với các nước Arập chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Livni khẳng định hòa đàm sẽ giúp chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.


Bộ trưởng Livni, cũng từng là trưởng đoàn đàm phán của Israel với Palestine, đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc họp với Thủ tướng Israel và các quan chức thực thi pháp luật, trong đó thảo luận về các hành động tiềm năng để chống lại việc thành lập các ổ nhóm phiến quân tại Israel giống như IS hay sự thâm nhập của những nhóm như vậy vào lãnh thổ Israel. Bà Livni nêu rõ: "Nếu không đàm phán hòa bình thì chúng ta không thể tạo ra một liên minh như vậy (ám chỉ tới liên minh với các nước Arập ôn hòa). Hòa đàm sẽ giúp chúng ta chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố vốn đang đe dọa tất cả mọi người".

Bộ trưởng Livni nói thêm rằng bà đang làm việc về một dự luật cho phép nhà chức trách truy tố bất cứ người Israel nào tự xưng là thành viên của IS.


T.N