12:11 26/12/2012

Israel mở rộng các khu định cư

Ngày 25/12, Bộ Nội vụ Israel cho biết ban kế hoạch chính phủ đã bắt đầu gọi thầu dự án xây dựng 942 ngôi nhà định cư tại Đông Jerusalem....

Ngày 25/12, Bộ Nội vụ Israel cho biết, ban kế hoạch chính phủ đã bắt đầu gọi thầu dự án xây dựng 942 ngôi nhà định cư tại Đông Jerusalem, đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu định cư Do thái tại vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Bờ Tây và Đông Jerusalem bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, sau khi chọn được nhà thầu, dự án sẽ được khởi công tại khu vực Gilo, nơi có khoảng 40.000 người định cư Israel đang sinh sống. Một chuyên gia xây dựng Israel tại Jerusalem thừa nhận kế hoạch trên sẽ là một cản trở lớn đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.


Một khu định cư đang được Israel xây ở Đông Jerusalem. Ảnh: Internet.org.



Trước đó, phát biểu trong buổi lễ mở màn chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử đầu năm 2013, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động định cư tại Jerusalem.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Abil Rabu Rdeneh lên án thông báo của Israel về việc xây dựng khu định cư tại Jerusalem đã chạm đến giới hạn đỏ, vì điều này vi phạm thỏa thuận thành lập hai nhà nước. Ông khẳng định Palestine sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để chống lại kế hoạch này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Palestine Reyad al-Malki cho biết phái viên hòa bình Mỹ David Hale sẽ thăm vùng lãnh thổ Palestine trong tháng 1/2013 để thảo luận về việc khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngoại trưởng Palestine đánh giá quyết định cử ông Hale sang vùng lãnh thổ Palestine là "một dấu hiệu tích cực" và Mỹ muốn "xoa dịu tình hình" sau khi Liên hợp quốc nâng cấp quy chế nhà nước quan sát viên cho Palestine hôm 29/11 vừa qua.

Theo, ông Malki, phía Palestine sẽ thảo luận với phái viên Mỹ mọi vấn đề liên quan tới những cảnh báo và đe dọa được đưa ra kể từ khi Palestine trở thành thành viên đầy đủ của UNESCO hồi tháng 10 vừa qua. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine đang bị đình trệ kể từ tháng 10/2010 sau khi Ten Avíp khăng khăng triển khai việc xây dựng khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Liên quan đến vấn đề an ninh, ngày 25/12, Cơ quan an ninh nội địa Israel (Shin Bet) đã bắt giữ 10 thành viên của Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) vì bị cáo buộc âm mưu bắt cóc người Israel.

Trong một tuyên bố, cơ quan trên cho rằng mạng lưới vũ trang của PLFP đang chuẩn bị bắt cóc người Israel để đổi lấy tự do cho nhà lãnh đạo PFLP  Ahmed Saadat, người bị kết án 30 năm tù ở Israel hồi năm 2008 vì liên quan tới nhiều vụ tấn công.


TTXVN/ Tin tức