10:17 18/10/2017

Israel lục soát các công ty truyền thông Palestine có quan hệ với Hamas

Các lực lượng Israel đã bất ngờ khám xét các văn phòng truyền thông Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng vào đêm 16/10, hành động mà một nữ phát ngôn viên của quân đội nước này ngày 17/10 gọi là một "chiến dịch quy mô lớn" chống lại sự kích động.

Một nhân viên người Palestine có mặt tại trụ sở cơ quan khi công ty truyền thông Palmedia ở khu Bờ Tây bị lính Israel niêm phong. Ảnh: AFP

Cuộc khám xét diễn ra vài giờ sau khi chính quyền Israel tuyên bố sẽ không làm việc với chính phủ đoàn kết Palestine sắp thành lập, trong đó bao gồm cả phong trào vũ trang Hamas, trừ khi nhóm Hồi giáo này có những thay đổi căn bản.

Một quan chức thuộc liên đoàn nhà báo Palestine tại Hebron, thành phố phía Nam khu Bờ Tây, cho biết các văn phòng của 3 công ty cung cấp các dịch vụ sản xuất truyền hình cho Hamas đã bị đóng cửa trong khi các trang thiết bị và tài liệu bị tịch thu. Ngoài ra, các văn phòng của 1 công ty trên tại thành phố Nablus phía Bắc Bờ Tây cũng bị niêm phong.

Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin tổng cộng 8 công ty truyền thông đã bị lục soát, ở Ramallah và Bethlehem. Phát biểu với báo giới, nữ phát ngôn trên xác nhận các lực lượng an ninh đã lục soát một số văn phòng sản xuất và truyền thông bị tình nghi phát những nội dung kích động, cổ vũ và xúi giục bạo lực và khủng bố chống Israel.

TTXVN/Báo Tin Tức