08:16 03/08/2014

Israel lại không kích trường học của LHQ ở Gaza

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào một trường học Liên hợp quốc (LHQ) ở miền Nam Gaza.

Nhân viên y tế cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ngày 3/8 nhằm vào một trường học Liên hợp quốc (LHQ) ở miền Nam Gaza, nơi người dân Palestine tới trú ẩn để tránh các cuộc tấn công quân sự của Israel.

Người phát ngôn cơ quan khẩn cấp Gaza, Ashraf al-Qudra cho biết 30 người khác cũng bị thương trong vụ oanh kích tại thành phố Rafah này. Theo nhân chứng và nhân viên y tế, một quả tên lửa được phóng từ máy bay đã rơi trúng lối vào ngôi trường.

Hình ảnh trong một vụ không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: AP


Phát ngôn viên cơ quan phụ trách người tị nạn Palestine của LHQ dẫn các báo cáo ban đầu cho biết đã xảy ra một vụ pháo kích gần một trường học có gần 3.000 người tạm trú. Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 ngày qua một trường học của LHQ bị tấn công.

Quân đội Israel từ chối bình luận về vụ việc trên.

Theo báo cáo công bố ngày 2/8 của LHQ, ít nhất 296 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của quân đội Israel tại Dải Gaza. "Trẻ em chiếm tới 30% thương vong dân thường", đại diện UNICEF cho biết.

Cũng trong ngày 3/8, phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner, cho biết nước này đã bắt đầu rút một số lính bộ binh khỏi Dải Gaza và tái triển khai lực lượng khác dọc biên giới với dải đất này, song khẳng định sứ mệnh hiện nay vẫn tiếp diễn.

Trung tá Lerner khẳng định: "Chúng tôi đang rút một số (lực lượng) và tiến hành một số thay đổi", đồng thời miêu tả hoạt động này "như một sứ mệnh đang diễn ra".

Binh sĩ Israel bắn hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình Palestine tại làng Bilin thuộc khu Bờ Tây ngày 31/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo người phát ngôn này, "Israel đang tái triển khai (binh lính) ở bên trong Dải Gaza, rút đi (binh lính) ở các vị trí khác và thay phiên cho các binh lính khác (đang tham gia tác chiến) ở Gaza".

Quân đội Israel đã bắt đầu tái triển khai lực lượng dọc biên giới với Gaza sau khi chính phủ nước này phát tín hiệu cho biết sẽ đánh giá lại chiến dịch quân sự chống Palestine.

Truyền hình tối 2/8 đưa tin một số xe tăng cùng các phương tiện khác được cho là sẽ rời khỏi Gaza vào ngày 3/8 trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị binh lính đánh giá lại chiến dịch sau khi hoàn tất việc phá hủy các đường hầm quân sự của Hamas ở dưới khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Hamas sẽ phải "trả giá đắt" nếu tiếp tục nã rocket sang Israel và mọi lựa chọn vẫn còn đang được cân nhắc.


TN (Theo AFP/AP)