Ngày 3/3, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự phối hợp với Mỹ đang diễn ra nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Trong tuyên bố, quân đội Israel cho biết Không quân nước này trong đêm đã sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công khu phức hợp lãnh đạo tại trung tâm Tehran.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khoảng 100 máy bay chiến đấu đã tham gia cuộc không kích, thả hơn 250 quả bom xuống khu vực này. Các mục tiêu được phía Israel nêu gồm Văn phòng Tổng thống Iran, trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, một khu vực được sử dụng cho các cuộc họp cấp cao của Iran và một cơ sở đào tạo sĩ quan quân đội.
Quân đội Israel mô tả “khu phức hợp lãnh đạo” là một trong những tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Iran, trải rộng trên nhiều tuyến phố ở trung tâm Tehran, đồng thời gọi đây là “trụ sở quan trọng và trung tâm nhất của chính quyền Iran”.
IDF cho rằng các lãnh đạo và quan chức an ninh Iran thường xuyên họp tại khu vực này để tiến hành đánh giá tình hình, trong đó có các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và các kế hoạch quân sự đối đầu Israel.
Hiện phía Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức về thông tin trên. Trong ngày 3/3, nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Israel và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Theo tuyên bố do nhật báo Shargh của Iran đăng tải, các thiết bị bay không người lái của lục quân, không quân và hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào các khu vực quân sự của Israel tại những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát, cũng như căn cứ của lực lượng Mỹ tại Al-Udeid ở Qatar.
Trong bối cảnh Iran tiếp tục các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh, mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị đánh chặn tại Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã gây cháy khu lưu trữ và giao dịch dầu ở Tiểu vương quốc Fujairah. Trước đó, hãng thông tấn Oman (ONA) đưa tin về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cảng Duqm của nước này, đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu. ONA dẫn nguồn tin an ninh cho biết Oman đã kịp thời kiểm soát thiệt hại và không ghi nhận thương vong về người.
Liên quan tình hình thực địa tại Iran, phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết các hình ảnh vệ tinh mới do hãng Vantor chụp ngày 1 và 2/3 cho thấy một số tòa nhà bên trong tổ hợp cơ sở hạt nhân Natanz tại tỉnh Isfahan dường như đã chịu thêm thiệt hại. So sánh 2 ảnh chụp liên tiếp cho thấy trong bức ảnh ngày 2/3, ít nhất 2 tòa nhà nhỏ trong khuôn viên cơ sở đã bị hư hại đáng kể, trong khi ở ảnh chụp ngày trước đó, các công trình này vẫn còn nguyên vẹn.
Theo hãng thông tấn IRNA, trong thư gửi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, xác nhận cơ sở hạt nhân Natanz đã bị Mỹ và Israel tấn công hôm 1/3. IAEA cũng xác nhận cơ sở này đã chịu một số thiệt hại gần đây, với các tòa nhà tại lối vào tổ hợp bị hư hại một phần nhưng không ghi nhận hậu quả phóng xạ và cũng không phát hiện thêm tác động đối với Nhà máy Làm giàu Nhiên liệu ngầm Natanz (FEP).
Hiện tình hình liên quan đến cơ sở hạt nhân Natanz đang được theo dõi sát sao. Đây từng là một trong những mục tiêu chính trong cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025 với sự tham gia ngắn hạn của Mỹ, vốn cũng đã gây hư hại nghiêm trọng cho FEP.
Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn từ Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) cho biết nước Cộng hòa Hồi giao đã ghi nhận hơn 787 người thiệt mạng kể từ khi nổ ra chiến sự với Mỹ và Israel. Các đợt tấn công của Mỹ và Israel đã ảnh hưởng tới 153 thành phố và hơn 500 địa điểm trên khắp Iran, với hơn 1.000 đợt không kích được ghi nhận. Tuy nhiên, hiện chưa kiểm chứng độc lập được các con số trên.
Trong khi đó, Bộ Y tế Israel cho biết kể từ khi chiến dịch “Sư tử gầm” bắt đầu, các bệnh viện tại Israel đã tiếp nhận 1.050 người, trong số này có 4 người trong tình trạng nghiêm trọng, 21 người ở mức trung bình và số còn lại bị thương nhẹ hoặc gặp các vấn đề liên quan đến lo âu, căng thẳng. Chỉ riêng 24 giờ qua đã có thêm 289 người phải nhập viện. Bộ Y tế Israel đã tăng cường hệ thống hỗ trợ và tư vấn nhằm bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Türk bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Phát biểu họp báo tại Geneva, người phát ngôn Ravina Shamdasani cho biết Cao ủy Nhân quyền đặc biệt quan ngại trước tình trạng lo âu, hoảng loạn và bất an đang gia tăng khi giao tranh tiếp diễn kể từ khi xung đột bùng phát cuối tuần trước.