Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/4 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại thung lũng Beqaa (miền Đông Liban), đánh đấu đợt tấn công đầu tiên sau khoảng 3 tuần, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Liban, ngày 26/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo IDF, các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah tại Beqaa và một số khu vực ở miền Nam Liban. Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel, trong đó có vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) ngày 26/4 khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương.
Nguồn tin an ninh cho biết, một số mục tiêu bị tấn công nằm gần thị trấn Nabi Chit, khu vực giáp biên giới Syria. Truyền thông nhà nước Liban xác nhận ít nhất 3 người bị thương trong các cuộc không kích tại miền Nam.
Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian – vừa được gia hạn thêm 3 tuần vào ngày 24/4 – đang dần bị xói mòn bởi các hành động quân sự từ cả hai phía.
Trước nguy cơ leo thang, chính quyền địa phương tại miền Bắc Israel đã quyết định tạm đóng cửa trường học trong ít nhất 1 ngày, dù chưa có chỉ đạo chính thức từ chính quyền trung ương. Mức cảnh báo an ninh tại nhiều khu vực biên giới cũng được nâng cao, trong khi còi báo động vang lên tại khu vực Tây Galilee do nghi có máy bay không người lái (UAV) xâm nhập.
Lãnh đạo các cộng đồng biên giới chỉ trích chính phủ đánh giá tình hình chưa sát thực tế, cho rằng việc duy trì trạng thái “bình thường” trong khi các mối đe dọa gia tăng là thiếu thận trọng.
Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun công khai chỉ trích Hezbollah cho rằng, lực lượng này đang kéo đất nước vào xung đột nhằm phục vụ “lợi ích bên ngoài”. Ông nhấn mạnh việc đàm phán với Israel “không phải là sự phản bội”, bày tỏ lo ngại người dân miền Nam Liban tiếp tục trở thành nạn nhân của vòng xoáy bạo lực.
Ngược lại, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem phản đối mọi hình thức đàm phán trực tiếp với Israel, gọi đây là “tội lỗi nghiêm trọng”, đồng thời khẳng định tổ chức này sẽ không từ bỏ vũ khí. Một nguồn tin từ Hezbollah cũng cho biết, lực lượng này có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một chu kỳ xung đột mới.
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cùng ngày cảnh báo, Hezbollah rằng các hành động thách thức sẽ “dẫn tới hậu quả thảm khốc” đối với Liban, nhấn mạnh Israel không chấp nhận tình trạng ngừng bắn song song với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.
Hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn đang được xúc tiến, song những khác biệt sâu sắc giữa các bên khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn vẫn còn nhiều bất định.