03:09 19/03/2021

Israel: Hàng quán nhộn nhịp trở lại nhờ 'thẻ xanh'

Hơn một tuần sau khi Israel mở cửa trở lại, hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội sau một thời gian dài bị hạn chế do đại dịch COVID-19 như các nhà hàng ăn uống, quán giải khát tại quốc gia này đã sớm nhộn nhịp trở lại.

Lượng khách hàng đã tăng lên nhanh chóng từng ngày, nhất là vào cuối tuần. Tại nhiều nhà hàng ở các thành phố lớn như Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, thực khách muốn có một chỗ ngồi phải gọi điện đặt trước vài ngày.

Để duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế Israel yêu cầu tất cả các nhà hàng chỉ phục vụ ngồi ăn uống trong không gian kín đối với những thực khách xuất trình “thẻ xanh” – tức giấy chứng nhận đã tiêm phòng đủ hai mũi vaccine COVID-19. Ngoài ra, các nhà hàng cũng chỉ được phép bố trí tối đa 75% công suất ghế ngồi trong nhà, với số lượng nhiều nhất không quá 100 người.

Chú thích ảnh
Quản lý quán cà phê Aroma ở Tel Aviv, Israel kiểm tra "thẻ xanh" của khách.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên trong quán cà phê Aroma ở Tel Aviv, Israel.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các nhà hàng ăn uống, quán giải khát tại Israel đã nhộn nhịp trở lại, nhất là vào cuối tuần.
Vũ Hội (TTXVN)