09:09 10/09/2014

Israel: Hamas mạnh hơn sau cuộc chiến tại Gaza

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết Hamas trở nên mạnh hơn sau mỗi lần xung đột vũ trang với Israel.

Tối 9/9, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết Hamas trở nên mạnh hơn sau mỗi lần xung đột vũ trang với Israel.

Trong bài phát biểu tại một hội thảo do Viện chính sách chống khủng bố của Trung tâm Học thuật tổ chức, ông Lieberman nói rằng mỗi lần đối đầu làm Hamas mạnh hơn trong cấp độ chính trị, còn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yếu đi.

Ngoại trưởng Israel cho hay: "Theo kết quả thăm dò, Hamas đã trở thành nhóm được ủng hộ nhất đối với người Palestine. Nếu cuộc bầu cử được tiến hành hôm nay, Ismali Haniyeh (thủ lĩnh Hamas) sẽ giành được đa số phiếu". Ông Lieberman cũng lưu ý đến năng lực về quân sự được nâng cấp mà phong trào Hamas đã thể hiện.

Một tay súng Palestine tại Gaza. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) và chính phủ Palestine đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp 550 triệu USD để giúp đỡ hàng trăm nghìn người Gaza là nạn nhân của cuộc chiến khốc liệt với Israel.

Điều phối viên nhân đạo cho các vùng lãnh thổ Palestine của LHQ James Rawley nêu rõ: "Quy mô thiệt hại và tàn phá tại Dải Gaza là chưa từng thấy. Khủng hoảng còn lâu mới chấm dứt". Ông này đồng thời kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa Dải Gaza. Ông Rawley và Phó Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa cũng phác thảo nhu cầu viện trợ nhân đạo mà Gaza cần thời hậu chiến, kêu gọi các nước tài trợ 551 triệu USD để hỗ trợ thực phẩm, nước sạch, y tế và giáo dục cho người dân tại dải đất này.

Cũng trong ngày 9/9, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri xác nhận nước này sẽ tổ chức hội nghị tài trợ cho Gaza tại Cairo vào ngày 12/10 tới.

Lời kêu gọi viện trợ cho Gaza được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chấm dứt 50 ngày giao tranh với số người thiệt mạng là hơn 2.100, trong đó hầu hết là dân thường.


T.N(theo THX)