07:13 27/07/2014

Israel gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 24 giờ

Nội các an ninh Israel quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo theo đề nghị của Liên hợp quốc (LHQ) thêm 24 giờ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/7, nội các an ninh Israel đã quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo theo đề nghị của Liên hợp quốc (LHQ) thêm 24 giờ.

Một quan chức chính phủ Israel cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài tới 24 giờ ngày 27/7 (theo giờ địa phương), nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo tại Dải Gaza.

Tuy nhiên, giới chức Israel cũng khẳng định quân đội nước này sẽ hành động đáp trả mọi vi phạm lệnh ngừng bắn và tiếp tục vô hiệu hóa các đường hầm bên trong Dải Gaza. Nội các an ninh Israel sẽ nhóm họp lại trong ngày 27/7 để thảo luận những bước đi tiếp theo.

Người Palestine trở về nhà ở Beit Hanun, phía bắc Dải Gaza trong thời gian ngừng bắn tạm thời ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các tay súng Palestine tại Gaza tiếp tục bắn rocket vào lãnh thổ Israel ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo (trong 12 giờ) trước đó kết thúc. Người phát ngôn của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tuyên bố phong trào này bác bỏ đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo vì không đáp ứng những đòi hỏi của Hamas. Hamas cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nhân đạo nào cho đến nay đều không bao gồm việc Israel rút lực lượng khỏi Dải Gaza, không cho phép người dân Gaza trở về nhà và chăm sóc người bị thương. Các lệnh ngừng bắn như vậy đều "không thể chấp nhận được".

Tel Aviv vẫn từ chối mọi đề xuất của quốc tế và khu vực nhằm chấm dứt bạo lực tại Gaza, cho rằng mục đích của chiến dịch "Bảo vệ biên giới" nhằm ngăn chặn các vụ nã rocket của Hamas đồng thời phá hủy các đường hầm được Hamas sử dụng để tiến hành các hoạt động chống phá Israel. Trong khi đó, các tay súng Hamas tuyên bố sẽ không ngừng bắn nếu Tel Aviv không chấp nhận các đòi hỏi của lực lượng này.

Tính đến hết ngày 26/7, đã có khoảng 1.030 người Palestine và 43 binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 20 ngày qua ở Gaza. Trong 12 giờ diễn ra lệnh ngừng bắn, lực lượng y tế đã phá hiện thi thể của ít nhất 147 người bên trong hàng trăm căn nhà bị đạn pháo phá hủy ở Gaza. Tại khu vực Beit Hanun ở phía Bắc Gaza, các cuộc không kích của Israel cũng phá hủy phần lớn một bệnh viện địa phương.

LHQ kêu gọi Israel, Hamas ngừng bắn 7 ngày

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26/7 đã hối thúc Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine nỗ lực công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày để tạo điều kiện cung cấp viện trợ cho dân thường.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ nêu rõ: "Đình chiến vì mục đích nhân đạo là hành động đáng hoan nghênh. Những hình ảnh người dân Gaza đang chật vật khôi phục cuộc sống thường nhật, trong khi chăm sóc những người bị thương và lo lắng cho tính mạng của họ, rõ ràng khiến chúng ta mắc nợ cả người dân Israel và Gaza về việc phải thực thi những nỗ lực mới nhằm thúc đẩy thỏa thuận đình chiến hiện nay thành một lệnh ngừng bắn bền vững hơn...

Do đó, Tổng Thư ký LHQ một lần nữa kêu gọi tất cả các bên liên quan tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày tại Gaza như một bước khởi đầu cho việc nối lại tiến trình chính trị, con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững (tại Trung Đông)".


TTXVN/Tin tức