11:07 16/11/2012

Israel đưa xe tăng, binh sỹ tới Dải Gaza

Tối 15/11, Israel đã bắt đầu điều động binh lính tới Dải Gaza và ra lệnh huy động lính dự bị chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ thuộc Palestine này.

Tối 15/11, Israel đã bắt đầu điều động binh lính tới Dải Gazavà ra lệnh huy động lính dự bị chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ thuộc Palestine này.


Có ít nhất 10 xe tải chở xe tăng và xe thiết giáp hướng tới khu vực biên giới, trong khi các xe khác chở đầy binh lính.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã ủy quyền cho quân đội chuẩn bị các lực lượng dự bị cho khả năng hành động tại Dải Gaza.


Quân đội Israel cho biết sẽ có khoảng 30.000 binh lính được động viên. Các động thái này là nhằm chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ, song hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có tiến vào Dải Gaza hay không.


Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết một quả rốckét được bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống khu vực Rishon LeTzion, cách thủ đô Ten Avíp khoảng 15 km về phía Đông Nam, song không gây thương vong hay thiệt hại nào.


Rishon LeTzion là thành phố lớn thứ tư của Israel với dân số khoảng 228.000 người, nằm cách Dải Gaza khoảng 50 km về phía Bắc.


Các cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Jihad đã lên tiếng thừa nhận họ đã bắn hai quả rốc két Fajr do Iran chế tạo vào hai khu vực Jaffa và Rishon Kitzion, phía Nam thủ đô Ten Avíp của Israel.


Một chiếc xe bốc cháy sau vụ oanh tạc của Israel tại Dải Gaza ngày 14/11. Ảnh THX/TTXVN.


Trong hai bức thư điện tử gửi các phóng viên, hai phong trào trên cho biết các tay súng của họ đã nã rốckét nhằm giáng trả vụ Israel tiêu diệt thủ lĩnh Ahmed al-Jaabari của Phong trào Hamas hôm 14/11 vừa qua.


Nguồn tin từ cơ quan cứu trợ khẩn cấp Palestine cho biết ngày 14/11, Israel đã tiến hành hàng loạt vụ oanh tạc xuống Dải Gaza, nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang chiếm đóng dải đất này. 


7 người Palestine, trong đó có thủ lĩnh nhánh quân Ahmed al-Jaabari của Hamas đã thiệt mạng, hơn 40 người bị thương trong các cuộc oanh kích mở màn của chiến dịch chống các nhóm vũ trang đượcIxraencho là "khủng bố" ở Dải Gaza. Ngay lập tức, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã chỉ trích các vụ oanh tạc và kêu gọi LHQ lên án hành động leo thang quân sự của nhà nước Do Thái ở khu vực này.


Người phát ngôn của Hamas, cho biết từ hôm 14/11 đến nay, đã có 15 người Palestine thiệt mạng và ít nhất 140 người khác bị thương sau các cuộc tấn công của Israel.


Thủ tướng Anh "rất quan ngại"

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 15/11 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, trong đó cho biết ông "rất quan ngại" trước tình trạng bạo lực ở Gaza và hối thúc ông Netanyahu làm tất cả mọi việc có thể để tránh gây thương vong cho dân thường.


Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh tiết lộ trong cuộc điện đàm này, ông Cameron khẳng định "Phong trào Hồi giáo Hamas là bên chịu trách nhiệm chính về cuộc khủng hoảng này". Ông nói: "Các vụ tấn công bằng rốckét của Hamas và các nhóm vũ trang khác từ Gaza vào miền Nam Ixraen là hoàn toàn không thể chấp nhận được".


Ngoài ra, Thủ tướng Anh còn hối thúc ông Netanyahu ngăn tình trạng bạo lực leo thang vì nó sẽ không vì lợi ích của ai cả.


Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc cả Israel lẫn phía Palestine tránh leo thang xung đột tại Dải Gaza.


Trong khi đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Oasinhtơn đang hối thúc Ai Cập sử dụng ảnh hưởng của nước này đối với người dân Palestine nhằm cố gắng chấm dứt tình trạng bạo lực ở Dải Gaza, đồng thời cho rằng Phong trào Hồi giáo Hamas phải ngừng ngay các cuộc tấn công bằng rốckét nhằm vào Israel.


Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập cho biết Thủ tướng nước này sẽ tới thăm Dải Gaza vào ngày 16/11 để bày tỏ sự đoàn kết đối với Phong trào Hamas.


Đặc phái viên hòa bình Trung Đông Tony Blair cũng kêu gọi Hamas ngừng nã rốckét vào Israel, đồng thời cho rằng chừng nào tình trạng này còn tiếp diễn, Nhà nước Do thái sẽ hành động để phòng vệ.



TTXVN/Tin tức