01:06 18/01/2021

Israel dự báo tăng trưởng GDP 4,6% năm 2021

Bộ Tài chính Israel (FMI) ngày 17/1 dự báo kinh tế nước này trong năm 2021 sẽ dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng gây ra bởi đại dịch COVID-19 và có thể đạt mức tăng trưởng 4,6%.

Chú thích ảnh
Đường phố Tel Aviv vắng vẻ (ngày 16/1). 

Theo FMI, mức tăng nói trên nằm trong kịch bản khả thi nhất. Ngoài ra, có một kịch bản khác thấp hơn, đó là GDP của Israel có thể sẽ chỉ tăng 1,9% nếu tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn.

Các số liệu chính thức về tăng trưởng GDP năm 2020 vẫn chưa được công bố, song FMI ước tính GDP của Israel năm ngoái đã giảm 3,3%. Nếu ước tính này sát với thực tế, tác động của dịch COVID-19 lên nền kinh tế Israel sẽ ít nghiêm trọng hơn so với dự báo giảm 4,15% của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD), mà Israel cũng là một thành viên. Ngoài ra, mức giảm 3,3% cũng thấp hơn so với tỷ lệ suy thoái kinh tế trung bình 5,5% của 37 thành viên OECD, trong đó chỉ duy nhất Trung Quốc có GDP tăng trưởng trong năm 2020.

Tuy nhiên, báo cáo của FMI cũng cho biết thị trường việc làm của Israel bị tác động nặng nề hơn so với mặt bằng chung của OECD, do ba lần phong tỏa xã hội đã bóp nghẹt nhu cầu tiêu dùng. Tỷ lệ thất nghiệp của Israel năm 2020 vào khoảng 14,5%, có thời điểm tăng đến 36,1% hồi tháng 4/2020. Năm 2021, thất nghiệp của Israel dự báo sẽ giảm xuống còn 8,6 - 11,6%, tùy vào mức độ hồi phục kinh tế. Về lạm phát, FMI dự báo mức tăng nhẹ 0,3% trong năm 2021, sau khi giảm 0,6% trong năm 2020.

Tin, ảnh: Vũ Hội (Pv TTXVN tại Israel)