03:10 19/03/2014

Israel dọa ngừng phóng thích tù nhân Palestine

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình kiêm Bộ trưởng Tư pháp của Israel Tzipi Livni tuyên bố nhóm tù nhân Palestine cuối cùng sẽ không được trả tự do, trừ phi 2 bên đạt được một thỏa thuận hòa bình khung.

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình kiêm Bộ trưởng Tư pháp của Israel Tzipi Livni ngày 18/3 tuyên bố nhóm tù nhân Palestine cuối cùng sẽ không được trả tự do, trừ phi 2 bên đạt được một thỏa thuận hòa bình khung.

Các tù nhân Palestin sau khi được trả tự do tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây ngày 31/12/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Livni nhấn mạnh: "Chìa khóa nhà giam đang nằm trong tay (Tổng thống Palestine) Mahmoud Abbas và các quyết định ông đưa ra trong những ngày tới". Chuyên gia đàm phán của Israel cũng tuyên bố Tel Avip không bao giờ thực thi "một cam kết tự động" về việc phóng thích tù nhân mà điều này phụ thuộc vào tiến triển trong đàm phán. Theo lịch trình dự kiến, nhóm tù nhân Palestine cuối cùng sẽ được trả tự do vào cuối tháng 3 theo một thỏa thuận giữa Israel và Palestine trong nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình vào mùa hè năm ngoái.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Palestine Abbas thăm Nhà Trắng và thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama về tiến trình đàm phán hòa bình đang ngưng trệ. Tại cuộc gặp, ông Abbas khẳng định trong quá khứ, chính quyền Palestine đã công nhận Israel là nhà nước Do Thái, đồng thời yêu cầu Israel tiếp tục phóng thích tù nhân Palestine.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres tái nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với tiến trình hòa đàm Trung Đông, đồng thời hối thúc cả Israel và Palestin xúc tiến đàm phán trong bối cảnh có tin nói rằng tiến trình hòa đàm đang bế tắc.


T.N (Theo THX)