Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Trung tâm Y tế Đại học Hadassah ở Jerusalem vừa thực hiện ca điều trị đầu tiên trên thế giới đối với bệnh nhân có khối u não ác tính tái phát bằng công nghệ bức xạ alpha Alpha DaRT, mở ra hướng tiếp cận mới cho căn bệnh hiện có rất ít lựa chọn điều trị.
Bệnh nhân đầu tiên là một người đàn ông 77 tuổi mắc glioblastoma tái phát sau khi đã trải qua phẫu thuật, xạ trị và điều trị bằng thuốc. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Israel được điều trị bằng công nghệ mới này.
Alpha DaRT được phát triển thông qua hợp tác giữa Viện Ung thư Sharett, Hadassah và công ty công nghệ y tế Israel Alpha Tau. Phương pháp sử dụng các hạt alpha có hiệu quả sinh học cao, đưa bức xạ tập trung trực tiếp vào vùng khối u, qua đó hạn chế tổn thương đối với mô não khỏe mạnh xung quanh.
Trong quá trình điều trị, các nguồn phát bức xạ được đưa vào khối u theo hai đường tiếp cận đồng thời, giúp bao phủ khối u tối ưu với độ chính xác cao. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cũng cho thấy phương pháp này có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại tế bào u ở những khu vực khác trong não.
Giáo sư Yigal Shoshan, Giám đốc Đơn vị Ngoại thần kinh, Ung thư và Xạ phẫu định vị của Hadassah, dẫn đầu ca phẫu thuật cùng đội ngũ đa chuyên khoa. Ông cho biết một ưu điểm quan trọng của công nghệ là có thể tích hợp với hệ thống định vị thần kinh vốn được sử dụng thường xuyên tại bệnh viện. Nhờ đó, bác sĩ có thể lấy mẫu xác nhận bệnh tái phát rồi đưa các nguồn alpha vào chính giữa khối u với độ chính xác đến từng milimet, mà không cần thực hiện một cuộc phẫu thuật não lớn.
Theo Giáo sư Aron Popovtzer, Giám đốc Viện Ung thư Sharett, glioblastoma là loại u não ác tính nguyên phát phổ biến nhất ở người trưởng thành và gần như luôn tái phát dù bệnh nhân đã được phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Israel ghi nhận khoảng 150-250 ca glioblastoma mới mỗi năm. Ngay cả với điều trị tiêu chuẩn, thời gian sống trung vị chỉ khoảng 15-16 tháng và khoảng 10% bệnh nhân sống được 5 năm sau chẩn đoán.
Một nghiên cứu tại Mỹ mang tên REGAIN, được tiến hành song song với nghiên cứu của Hadassah, ghi nhận kiểm soát hoàn toàn tại chỗ ở cả 3 bệnh nhân được điều trị; trong đó 2 người không có dấu hiệu khối u phát triển trở lại.
Các nhà khoa học nhấn mạnh nghiên cứu hiện tại chủ yếu nhằm đánh giá tính khả thi và độ an toàn của phương pháp. Chỉ sau khi hoàn tất giai đoạn này, các thử nghiệm mới có thể được mở rộng để đánh giá hiệu quả lâm sàng.
Trung tâm Y tế Đại học Hadassah cho biết chương trình có thể tiếp tục được mở rộng sang điều trị các ổ di căn não và những loại u não khác. Theo Giáo sư Shoshan, nhóm nghiên cứu đang chuẩn bị nghiên cứu ở bệnh nhân có di căn não khu trú, đặc biệt trong những trường hợp phẫu thuật định vị hoặc xạ phẫu không kiểm soát được bệnh.