Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông Israel ngày 30/4 cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giới hạn các cuộc đàm phán hiện nay với Liban trong khung thời gian từ 2-3 tuần, kết thúc vào giữa tháng 5.
Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại làng Beit Lif, miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Bắc Israel tiếp tục căng thẳng và các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt đang được thúc đẩy song song.
Theo các nguồn tin, trong cuộc điện đàm cuối ngày 29/4, ông Netanyahu nhấn mạnh cần đạt kết quả trong khung thời gian ngắn nhằm tránh kéo dài tình trạng bất ổn. Phía Israel cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Hezbollah nhằm vào binh sĩ và khu dân cư miền Bắc Israel đang làm suy giảm khả năng đạt được thỏa thuận, đồng thời ảnh hưởng tới năng lực răn đe của nước này.
Giới chức Israel cũng đã chuyển thông điệp tới Washington rằng nếu đàm phán không đạt tiến triển trong thời hạn đề xuất, nước này sẽ tìm kiếm sự chấp thuận để triển khai “kế hoạch ban đầu”, bao gồm mở rộng hoạt động quân sự tại Liban. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, giới chức Israel đã chỉ đạo quân đội kiềm chế, tránh tiến hành các cuộc tấn công ở phía Bắc sông Litani, trừ những trường hợp đặc biệt cần phê duyệt riêng.
Về phía Mỹ, ông Trump được cho là đã kêu gọi Israel chỉ thực hiện các cuộc tấn công “chính xác, có chọn lọc”, đồng thời tránh làm gia tăng căng thẳng. Chính sách kiềm chế này được đánh giá là nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao rộng hơn của Mỹ, trong đó có liên quan tới Iran.
Trước đó, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố “không ngừng bắn” ở miền Nam Liban. Phát biểu trong chuyến thăm thị trấn Taybeh ở miền Nam Liban ngày 29/4, nơi IDF đang đóng quân, ông Eyal Zamir cảnh báo IDF sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn cho các cuộc tấn công của Hezbollah; nhấn mạnh Israel sẽ không rời khỏi khu vực an ninh mới của mình cho đến khi mối đe dọa đối với các cộng đồng miền Bắc Israel được loại bỏ.
Về phía Liban, Tổng thống Joseph Aoun khẳng định lệnh ngừng bắn giữa nước này và Israel phải được thực thi đầy đủ trước khi các cuộc đàm phán giữa hai bên có thể bắt đầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian - vừa được gia hạn thêm 3 tuần vào ngày 24/4 - đang dần bị xói mòn bởi các hành động quân sự từ cả hai phía.
Bên cạnh đó, Tổng thống Aoun cho rằng cách duy nhất để Israel bảo vệ biên giới là thông qua một nhà nước Liban vững mạnh, hiện diện đầy đủ trên khắp miền Nam Liban cho đến đường biên giới được quốc tế công nhận. Nhà lãnh đạo Liban cũng nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cũng như các quốc gia Arập đã ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao của Beirut và nước này đang chờ Mỹ ấn định ngày bắt đầu các cuộc đàm phán với Israel.
Trong bối cảnh xung đột tái diễn và tình trạng di cư hàng loạt, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo khoảng 1,2 triệu người ở Liban sẽ phải đối mặt với khủng hoảng an ninh lương thực trong những tháng tới.
Một phân tích mới của Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực tích hợp (IPC) thuộc FAO cho thấy 1,24 triệu người Liban sẽ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực cơ bản và buộc phải giảm chất lượng và số lượng thực phẩm tiêu thụ. Bà Nora Ourabah Haddad, đại diện FAO tại Liban nhấn mạnh báo cáo này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại ở Liban, nơi xung đột giao thoa với áp lực kinh tế, đặt an ninh lương thực quốc gia vào tình trạng nguy cấp.