09:14 11/09/2014

Israel có thể đã phạm tội ác chiến tranh

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng Israel có thể đã phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 11/9 cho rằng Israel có thể đã phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.

Thông tin này được đưa ra 1 ngày sau khi quân đội Israel thông báo mở 5 cuộc điều tra hình sự đối với các vụ việc liên quan đến lực lượng của Tel Aviv.

Chuyển trẻ em bị thương trong vụ không kích của Israel vào trường học của LHQ ở Dải Gaza tới bệnh viện. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, HRW, có trụ sở tại New York (Mỹ), cho biết trong 3 vụ mà họ điều tra, Israel "đã gây thương vong lớn cho dân thường, vi phạm luật chiến tranh".

Đó là các vụ bắn phá riêng rẽ nhằm vào 2 trường học của Liên hợp quốc (LHQ) ở phía Bắc Gaza trong ngày 24 và 30/7, cùng một cuộc tấn công bằng tên lửa có điều khiển nhằm vào một trường học khác của LHQ ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza hôm 3/8. Các cuộc tấn công này đã làm 45 người thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em.

Trước đó vào ngày 10/9, một quan chức quân sự hàng đầu của Israel cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc điều tra hình sự đối với 5 vụ việc, trong đó có vụ xảy ra hôm 24/7 khi Israel nã pháo sát hại ít nhất 15 người tại một trường học của LHQ ở Beit Hanun, phía Bắc Dải Gaza.


TN
(Theo AFP)