Một số lực lượng tại Israel mong muốn tham gia trở lại vào vòng đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran, đồng thời nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nhưng đang chờ sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là thông tin do Đài phát thanh - truyền hình Kan của Israel đăng tải.
Khói bốc lên sau vụ nổ ở Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát
Theo đài Kan, giới chức Israel nhận định các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.
Trong khi đó, báo The New York Post, dẫn lời một nguồn tin tại Jerusalem, cho biết Israel quan tâm đến việc tham gia các đợt không kích tiếp theo và khôi phục toàn diện chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
“Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng hành động một lần nữa”, nguồn tin giấu tên được dẫn lời phát biểu hôm 8/7, trước thời điểm Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Nguồn tin này cho biết Israel không mong muốn quay trở lại giai đoạn người dân phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, song cũng không muốn làm ngơ trước những diễn biến tại Iran.
“Nếu đó là cái giá phải trả, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận”, nguồn tin nói.
Các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau từ đêm 7/7 đến ngày 9/7. Rạng sáng 8/7, quân đội Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran.
Tehran sau đó tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào một số căn cứ của Mỹ trong khu vực, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết về chấm dứt hành động thù địch. Ngày 9/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Tây Á và cảnh báo sẽ duy trì các đòn đáp trả nếu Washington tiếp tục hành động quân sự.
Liên quan đến eo biển Hormuz, IRGC cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz lên mức 50% so với thời điểm trước khi bùng phát giao tranh với Mỹ và Israel và tiếp tục nâng tỷ lệ này. Theo tuyên bố được Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) dẫn lại, IRGC cũng lưu ý các tàu thuyền tuân thủ quy định an toàn và di chuyển theo các tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran quy định sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir đều khẳng định Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nếu tình hình đòi hỏi. Theo truyền thông Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu cũng đã điện đàm để trao đổi về tình hình an ninh khu vực và các hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh.