08:07 07/08/2014

Israel chấp thuận gia hạn lệnh ngừng bắn tại Gaza

Israel đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn 72 giờ đồng hồ ở Gaza một cách vô điều kiện, sau gần một tháng giao tranh ác liệt với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Ngày 6/8, một quan chức giấu tên Israel cho biết nước này đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn 72 giờ đồng hồ ở Gaza một cách vô điều kiện, sau gần một tháng giao tranh ác liệt với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Tuy nhiên, quan chức này không đưa ra thông tin về việc Israel sẽ chấp thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm bao lâu.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang hợp tác với Chính quyền Palestine (PA), đồng thời khẳng định rằng việc PA đóng một vai trò tại Dải Gaza là rất quan trọng.

Quang cảnh đổ nát tại quận Beit Hanun ở dải Gaza ngày 5/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời họp báo tại Jerusalem, ông Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi đang hợp tác với PA trong vấn đề (tái thiết Dải Gaza)... Chúng tôi đã sẵn sàng chứng kiến một vai trò của họ". Thủ tướng Israel cũng biện hộ cho chiến dịch nhằm vào Hamas của nước này tại Dải Gaza, cho rằng hành động của Israel là "chính đáng" và "cân xứng".

* LHQ cam kết tái thiết Gaza "lần cuối"

Cùng ngày 6/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon cảnh báo rằng LHQ sẵn sàng giúp tái thiết Gaza, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng.

Phát biểu mở màn phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ, ông Ban kêu gọi hướng tới hòa bình lâu dài, TTK cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của thế giới với cả Israel và Palestine đang bị thách thức. Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ xây dựng lần nữa nhưng đây phải là lần tái thiết cuối cùng".

Theo các nguồn tin khu vực ngày 6/8, Ai Cập đã nhất trí mở cửa khẩu Rafah giữa nước này và Dải Gaza với điều kiện Chính quyền Palestine (PA) của Tổng thống Mahmoud Abbas sẽ kiểm soát khu vực bên phía Gaza, chứ không phải Phong trào Hồi giáo Hamas.

Tổng thống Abbas sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Ai Cập và Israel về các vấn đề liên quan đến Dải Gaza.




Theo Phái đoàn đại diện thường trực Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, Ngoại trưởng nước này Ahmet Davutoglu cho biết chính phủ của ông đang bàn bạc với Israel và Ai Cập khả năng thiết lập một cầu hàng không để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và sơ tán hàng nghìn người Palestine bị thương trong chiến dịch quân sự mới đây của Israel đến điều trị tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi cho biết một phái đoàn bao gồm các ngoại trưởng của các nước Arập sẽ "sớm" tới thăm Dải Gaza để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Phái đoàn hiện nay bao gồm ông Arabi, ngoại trưởng các nước Ai Cập, Kuwait, Jordan, Maroc và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng.

Theo lời ông Arabi, trong chuyến thăm, các bộ trưởng cũng sẽ đánh giá các nhu cầu tái thiết ở dải đất này sau cuộc xung đột kéo dài gần một tháng giữa Israel với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Palestine Taysir Amro phát biểu tại Ramallah rằng cuộc xung đột đã gây thiệt hại cho Dải Gaza khoảng 6 tỷ USD.


TN(Theo AFP/Reuters)