07:17 15/07/2014

Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza

Trong cuộc họp sáng 15/7, nội các an ninh của Israel đã chấp thuận đề xuất của Ai Cập về việc ngừng bắn ở Dải Gaza, chỉ ít phút trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Giới chức Israel thông báo, trong cuộc họp sáng 15/7, nội các an ninh của Israel đã chấp thuận đề xuất của Ai Cập về việc ngừng bắn ở Dải Gaza, chỉ ít phút trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 9 giờ sáng (giờ địa phương).

Trong một thông báo, Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc họp nội các diễn ra sáng 15/7 đã nhất trí với đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Thông báo này được đưa ra rất ngắn gọn và không có bất cứ bình luận nào.

Ai Cập đưa ra đề xuất ngừng bắn này trong một nỗ lực nhằm chấm dứt một tuần giao tranh khốc liệt ở trong và quanh Dải Gaza làm ít nhất 185 người thiệt mạng, hơn 1.200 người bị thương và được xem là cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở Gaza trong nhiều năm qua.

Lính Israel cùng các phương tiện quân sự được triển khai gần khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza ngày 15/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Sáng kiến do Ai Cập đề xuất kêu gọi hai bên thực hiện một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, mở các cửa khẩu biên giới tại Gaza và tổ chức đàm phán tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong vòng 2 ngày.

Trong khi đó, Đài phát thanh quân đội đưa tin Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza, đã thừa nhận động thái ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột nhưng chưa chính thức tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn.

Đêm 14/7, người phát ngôn của lực lượng Hamas Fawzi Barhum tuyên bố sẽ không chấp nhận đề xuất ngừng bắn chừng nào chưa có một thỏa thuận đầy đủ và chấm dứt sự thù địch giữa các bên.


TTXVN/ Tin tức