07:16 20/07/2014

Israel cảnh báo phóng viên nước ngoài đưa tin chiến sự Gaza

Chính phủ Israel vừa cảnh báo các phóng viên nước ngoài về việc không chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của họ tại Dải Gaza, nơi nhà nước Do Thái mở cuộc tấn công chống các chiến binh Palestine.

Văn phòng báo chí chính phủ Israel vừa cảnh báo các phóng viên nước ngoài về việc không chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của họ tại Dải Gaza, nơi nhà nước Do Thái mở cuộc tấn công chống các chiến binh Palestine.

Xe quân sự Israel di chuyển tới khu vực giáp giới Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông báo trên nêu rõ: "Gaza và vùng lân cận là một chiến trường. Việc đưa tin về những hành động thù địch này đặt các nhà báo vào mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Israel không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào có thể xảy ra do việc đưa tin tại hiện trường".

Israel đã đưa bộ binh vào Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát hôm 17/7, sau khi các cuộc oanh kích của không quân và hải quân không ngăn được rocket bắn từ lãnh thổ này của Palestine. Giới chức Gaza cho biết ít nhất 335 người Palestine, trong đó có nhiều dân thường, thiệt mạng trong cuộc xung đột 12 ngày qua.

Trong một diễn biến khác
, các quan chức y tế địa phương và nhân chứng cho biết ngày 20/7, Israel đã pháo kích khu vực lân cận Gaza làm ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi nơi sinh sống.

Bệnh viện Shifa ở Gaza đã chật kín với hàng chục người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào quận Shejaia, phía Đông Gaza.

Cùng ngày, quân đội Israel cũng xác nhận 2 binh lính nước này thiệt mạng trong vụ giao tranh ở trong và xung quanh Dải Gaza, nâng số thiệt hại về người của Tel Aviv lên 7 người.


T.N