03:07 17/03/2026

Israel cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm hóa chất từ nhiên liệu tên lửa Iran

Cơ quan y tế khẩn cấp Israel cảnh báo các đội cứu hộ về nguy cơ rò rỉ nhiên liệu tên lửa và khả năng xảy ra “quá trình ngộ độc hai giai đoạn” tại các khu vực trúng đạn.

Chú thích ảnh
Mảnh vỡ của tên lửa rơi sau khi bị hệ thống phòng không đánh chặn trên bầu trời thành phố Tel Aviv, Israel đêm 8/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hệ thống y tế Israel đang chuẩn bị cho khả năng người dân và lực lượng cứu hộ bị phơi nhiễm hóa chất từ nhiên liệu của các tên lửa Iran phóng về nước này trong thời gian gần đây.

Theo một tài liệu cảnh báo do tổ chức dịch vụ cấp cứu quốc gia Magen David Adom (MDA) công bố và gửi tới các đội phản ứng khẩn cấp, một số tên lửa được sử dụng trong cuộc xung đột lần này sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng. Trong trường hợp tên lửa rò rỉ hoặc vỡ sau khi rơi xuống đất, loại nhiên liệu này có thể gây nguy cơ đối với sức khỏe con người.

Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái đã được phóng về phía Israel, tạo ra nhiều điểm rơi trên khắp cả nước.

Theo tài liệu của MDA, nhiều tên lửa sử dụng hệ thống động cơ nhiên liệu lỏng, vốn hoạt động dựa trên hai thành phần chính: nhiên liệu tạo năng lượng cho phản ứng cháy và chất oxy hóa cung cấp oxy cần thiết cho quá trình này.

Các hệ thống này thường được sử dụng trên những loại tên lửa cỡ lớn, bao gồm các bồn chứa nhiên liệu và chất oxy hóa, cùng hệ thống bơm, đường ống và cơ cấu điều khiển phức tạp.

MDA cảnh báo rằng nhiên liệu tên lửa là vật liệu nguy hiểm và trong hệ thống đẩy của tên lửa có thể chứa nhiều hóa chất độc hại.

Một trong số đó là nhiên liệu gốc Hydrazine, một hợp chất dễ bay hơi và rất dễ cháy. Khi con người tiếp xúc với chất này, các triệu chứng có thể bao gồm kích ứng mắt và da, khó thở, ho, cũng như các tác động thần kinh như đau đầu, lú lẫn, thậm chí co giật. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc phơi nhiễm còn có thể gây tổn thương toàn thân.

Ngoài ra, tên lửa còn có thể sử dụng các nhiên liệu hydrocarbon như cồn hoặc dầu hỏa, có khả năng kích thích đường hô hấp và gây ức chế hệ thần kinh trung ương.

Song song với nhiên liệu, các tên lửa còn sử dụng các chất oxy hóa mạnh như axit nitric bốc khói, oxit nitơ, flo lỏng và oxy lỏng. Những chất này có tính ăn mòn cao và có thể gây kích ứng da, mắt và phổi.

Tài liệu của MDA đặc biệt cảnh báo về hiện tượng được mô tả là “quá trình ngộ độc hai giai đoạn”. Theo đó, các triệu chứng ban đầu khi tiếp xúc với hóa chất có thể khá nhẹ và khó nhận biết. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian tiềm ẩn, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn tới phù phổi hoặc tổn thương phổi lâu dài.

MDA cho biết khả năng gặp phải lượng lớn hóa chất nguy hiểm tại điểm rơi của tên lửa được đánh giá là không cao. Tuy vậy, rủi ro này vẫn tồn tại, bởi chưa thể xác định chính xác lượng nhiên liệu còn sót lại trong động cơ hoặc các mảnh vỡ. Trong một số trường hợp, lực lượng cứu hộ có thể phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí hoặc chất lỏng, kèm theo mùi axit nồng trước khi tiếp cận hiện trường.

Các hướng dẫn của MDA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm dấu hiệu phơi nhiễm hóa chất. Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm chất lỏng bị đổ ra ngoài, khói hoặc đám mây có màu sắc bất thường, mùi lạ trong không khí, hoặc nạn nhân xuất hiện các triệu chứng như kích ứng mắt, ho, khó thở, bỏng hoặc kích ứng da.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người bị phơi nhiễm có thể rơi vào trạng thái lú lẫn, co giật hoặc thay đổi ý thức. Ngoài ra, hiện tượng cây cối hoặc động vật xung quanh bị ảnh hưởng bất thường cũng có thể là dấu hiệu cho thấy môi trường đã bị nhiễm hóa chất.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)