Ngày 23/8, Israel cảnh báo sẽ tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào các quan chức của lực lượng Hamas tại Dải Gaza và sẽ yêu cầu thêm người Palestine rời khỏi một số khu vực.
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Cảnh báo được đưa ra trong tuyên bố chung của Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sau cuộc “đánh giá an ninh”. Tuyên bố nêu rõ, nếu các hoạt động phóng diều, bóng bay và thiết bị bay không người lái (UAV) về phía miền Nam Israel còn tiếp diễn, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tăng cường hoạt động nhằm vào những đối tượng bị cho là chịu trách nhiệm, đồng thời sẽ yêu cầu người dân rời khỏi những khu vực xuất phát các hoạt động phóng trên.
Theo kênh truyền hình nhà nước Israel Kan, kể từ ngày 21/8 đã có 10 chiếc diều từ Dải Gaza bay sang Israel. Quân đội Israel cho biết những chiếc diều này không mang vật liệu nổ và không gây nguy hiểm cho người dân.
Trước đây, các tay súng ở Gaza từng nhiều lần thả diều và bóng bay mang vật liệu gây cháy sang Israel, gây ra các vụ hỏa hoạn tại những khu vực nông nghiệp khô hạn ở miền Nam nước này.
Song song với cảnh báo trên, Israel vẫn tiến hành các hoạt động quân sự tại Dải Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được tháng 10/2025 nhờ hậu thuẫn của Mỹ. Theo giới chức y tế Palestine, ít nhất 73.420 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ khi xung đột bùng phát tháng 10/2023 và hơn 1.286 người trong số này thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Trong diễn biến khác, ngày 23/8, Giám đốc tình báo Ai Cập Hassan Rashad đã có cuộc gặp với phái đoàn Chính quyền Palestine để thảo luận về việc thống nhất các nỗ lực của người Palestine. Kênh truyền hình Al-Qahera News đưa tin cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Palestine Rawhi Fattouh và Giám đốc Tình báo Palestine Majed Faraj.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các bên tham dự cho rằng cần thống nhất các nỗ lực quốc gia cho sự nghiệp của người Palestine. Cũng tại cuộc họp, các bên đề cập đến những diễn biến tại Bờ Tây và tiến trình bầu cử tại Palestine sắp tới.
Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với Phó Tổng thống Palestine Hussein Al-Sheikh về việc Israel đẩy mạnh xây dựng các khu định cư, trong đó có dự án khu định cư E1, đồng thời bàn về các nỗ lực nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza. Mới đây, Israel vừa chào thầu xây dựng 1.234 ngôi nhà định cư mới tại khu E1, một vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Kế hoạch này nằm trong một dự án lớn hơn dự kiến xây dựng tổng cộng 3.401 đơn vị nhà ở nhằm kết nối Đông Jerusalem bị chiếm đóng với khu định cư bất hợp pháp Ma'ale Adumim. Kế hoạch E1 được Chính phủ Israel phê duyệt tháng 9 năm ngoái, bao phủ diện tích khoảng 12km² nằm giữa Bờ Tây và Đông Jerusalem.