07:11 14/07/2014

Israel bổ sung quân tại biên giới Gaza

Israel đã quyết định huy động thêm quân tới khu vực biên giới với Dải Gaza, đồng thời duy trì các cuộc không kích nhằm vào vùng lãnh thổ này.

Ngày 13/7, Israel đã quyết định huy động thêm quân tới khu vực biên giới với Dải Gaza, đồng thời duy trì các cuộc không kích nhằm vào vùng lãnh thổ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ban lãnh đạo Israel chưa thông qua việc đổ bộ vào Gaza song sẽ cân nhắc về động thái này dựa trên những diễn biến sắp tới. Một quan chức cấp cao Israel cho biết quyết định đưa thêm quân tới biên giới với Dải Gaza để ngỏ khả năng về một chiến dịch quân sự trên mặt đất. Theo quan chức này, chiến dịch "sẽ chấm dứt dưới hình thức này hay hình thức khác" trong bối cảnh Hamas "sẽ không đồng ý hạ vũ khí".

Cùng với động thái trên, Israel đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm phi quân sự hóa Dải Gaza. Mặc dù nội các an ninh Israel chưa chính thức thảo luận về sáng kiến trao một gói viện trợ kinh tế trị giá 50 tỉ USD cho Gaza để đổi lấy việc phi quân sự hóa vùng lãnh thổ này, nhưng truyền thông Liban ngày 13/7 cho biết Tel Aviv đã trình bày đề xuất này với cộng đồng quốc tế.

Binh sĩ Israel triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 13/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, đòi hỏi của Israel về việc Mỹ bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn được cho là làm trì hoãn các nỗ lực của Chính quyền Palestine (PA), Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt sự thù địch giữa Israel và Dải Gaza. Giới chức cấp cao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng môi giới cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas trên cơ sở thỏa thuận đạt được hồi tháng 11/2012 nhằm chấm dứt chiến dịch "Bảo v
biên giới" của Israel chống Gaza.

Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào Israel nhưng cũng yêu cầu ông Netanyahu tránh leo thang tình hình. Nhấn mạnh lo ngại của Mỹ về tình trạng bạo lực leo thang, ông Kerry thông báo với Thủ tướng Israel về việc phối hợp với các nhà lãnh đạo trong khu vực nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn để khôi phục sự ổn định và ngăn chặn thương vong cho dân thường.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã báo động về tình trạng bạo lực và sự thù địch giữa các bên tại Dải Gaza đang có chiều hướng xấu đi nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo một chiến dịch tấn công trên mặt đất của Israel nhằm vào vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ làm tăng con số thương vong đối với dân thường.

Nhà dân bị phá hủy trong vụ không kích của Israel tại Gaza sáng 13/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, TTK Ban Ki-moon đã nhắc lại lời kêu gọi các bên chấm dứt tình trạng xung đ
t gây thương vong đối với dân thường Palestine, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận ngừng bắn là vic cấp thiết và là ưu tiên hàng đầu hin nay.

Quan ngại của Tổng Thư ký LHQ được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân tại Dải Gaza phải sơ tán đến khu vực phía Bắc sau khi máy bay Israel rải truyền đơn cảnh báo tăng cường các đợt không kích vào vùng đất này. Các cu
c không kích của Israel vào Dải Gaza trong suốt 6 ngày qua đã khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường, và hơn 1.200 người bị thương.

Căng thẳng tại biên giới Israel-Liban-Syria

Trong khi đó, tình hình biên giới Israel với Liban và Syria đã trở nên căng thẳng khi ngày 13/7, quân đ
i Israel đã nã pháo qua biên giới với hai nước láng giềng nhằm trả đũa các vụ bắn rocket trước đó.

Truyền thông Liban cho biết các loạt rocket được bắn đi từ một khu vực phía Nam thành phố Tyre vào khu vực phía Tây thành phố Galilee của Israel dẫn đến hành động trả đũa của Tel Aviv. Đây là lần thứ ba diễn ra các vụ nã rocket từ Liban kể từ khi Israel mở chiến dịch "Bảo vệ biên giới" hôm 8/7. Quân đội Israel cho biết vụ nã rocket không gây thương vong.

Trước những cáo buộc của Israel, ngày 13/7, thủ lĩnh phong trào Hamas tại Liban tuyên bố không có vai trò nào trong vụ nã rocket vào Israel từ Liban.

Trước đó, một quả rocket được bắn từ Syria đã rơi xuống một khu vực ở Cao nguyên Golan, song không gây thiệt hại cho phía Israel. Quân đội Israel tuyên bố vụ việc này là hành động cố ý và không liên quan tới cuộc nội chiến kéo dài suốt ba năm qua tại Syria, đồng thời đáp trả bằng 3 tên lửa chống tăng nhằm vào các mục tiêu quân sự của Syria.


TTXVN/Tin tức