12:17 11/12/2017

Israel bênh vực quyết định của Tổng thống Mỹ về Jerusalem

Ngày 11/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, "có thể kiến tạo hòa bình" ở Trung Đông.

Tuyên bố này hoàn toàn đi ngược lại với đánh giá của thế giới Hồi giáo và Arab rằng quyết định của ông Trump đang de dọa hủy hoại toàn bộ tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini ở thủ đô Brussels (Bỉ), Thủ tướng Netanyahu cho rằng quyết định của Tổng thống Trump không cản trở hòa bình, mà ngược lại làm cho hòa bình trở nên khả thi hơn bởi theo ông việc "công nhận một thực tế" là bản chất và nền tảng của hòa bình.

Nhà lãnh đạo Israel đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các nước châu Âu sẽ "noi gương" Mỹ di chuyển đại sứ quán tại Tel Aviv tới Jerusalem, và cùng Israel thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và hòa bình trong khu vực.

Về phần mình, bà Mogherini khẳng định EU sẽ tiếp tục công nhận "sự đồng thuận của quốc tế" về Jerusalem. Bà nhắc lại cam kết của EU về giải pháp hai nhà nước, cũng như nỗ lực của EU thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào tháng tới.

Trước đó một ngày, trong tuyên bố tại Paris sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Netanyahu cho rằng hòa bình sẽ tiến triển nếu người Palestine công nhận "thực tế" về vấn đề Jerusalem. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Mahmoud Abbas muốn có hòa bình, cần đàm phán với Israel.

Hôm 7/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách được chính quyền Mỹ thực thi trong hàng thập kỷ qua, theo đó quy chế đối với thành phố này phải được quyết định thông qua đàm phán với người Palestines.

Động thái này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại khắp các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab cũng như sự chỉ trích gay gắt của nhiều nước trên thế giới coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và dập tắt hy vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tại cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ trong tuần trước, các đại sứ của 5 quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Italy và Thụy Điển cũng đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khẳng định đây là động thái "không phù hợp" với các nghị quyết của HĐBA LHQ và "không giúp ích gì cho triển vọng hòa bình tại khu vực.

TTXVN/Báo Tin tức