07:07 18/07/2014

Israel bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội nước này bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ tại Dải Gaza.

Ngày 17/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội nước này bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ tại Dải Gaza.    

Tuyên bố chính thức từ Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết: "Thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng đã chỉ thị cho Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu chiến dịch trên bộ vào đêm nay nhằm tấn công vào các đường hầm của khủng bố từ Dải Gaza xâm nhập Israel". Một thông báo của quân đội Israel cũng cho biết chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza sẽ huy động các đơn vị bộ binh, xe bọc thép, pháo binh, công binh, tình báo dưới sự yểm trợ của không quân và hải quân.

Xe quân sự Israel tại khu vực miền nam, gần biên giới với Dải Gaza ngày 16/7. Ảnh: THX/ TTXVN


Giao tranh đã nổ ra ngày 17/7 giữa Israel và lực lượng Phong trào Hồi giáo Hamas sau khi lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 5 giờ theo đề xuất của Liên hợp quốc chấm dứt. Quân đội Israel cho biết nhiều quả rocket từ Dải Gaza bắn về phía Tel Aviv và hai thành phố miền Nam Beersheba và Ashkelon.

Tuy nhiên hiện chưa có thông báo về thương vong và những thiệt hại do vụ phóng rocket này gây ra. Ngay sau đó, phía Israel đã lập tức đáp trả bằng các cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Palestine.

Theo các nguồn tin y tế, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở Sabra, gần thành phố Gaza đã làm ít nhất 3 trẻ em trong một gia đình thiệt mạng. Trong khi đó, một cuộc không kích khác ở thành phố miền Nam Khan Yunis cũng làm một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.

Ngoài việc đáp trả bằng các cuộc không kích, Israel cũng cho triển khai thêm quân và nhiều xe tăng tới khu vực biên giới với Dải Gaza, và nã pháo vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Palestine, nơi được cho là các địa điểm bắn rocket của nhóm Hồi giáo Hamas.

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch “Bảo vệ Biên Giới” hôm 8/7 vừa qua, các vụ không kích của quân đội nước này đã làm 240 người Palestine thiệt mạng, trong đó hơn 80% là dân thường và có cả phụ nữ, trẻ em và ít nhất 1.770 người bị thương.

Trong khi đó, phía Israel cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ bắn rocket hôm 15/7. Kể từ ngày 8/7 đển nay, hơn 1.200 quả rocket từ Gaza đã bắn sang lãnh thổ Israel.

Trước đó, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã đồng ý tạm ngừng bắn trong 5 giờ vào ngày 17/7 theo một đề xuất của Liên hợp quốc nhằm tạo điều kiện tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Dải Gaza, trong khi quốc tế tiếp tục nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.


TTXVN/Tin tức