10:16 07/10/2012

Israel bắn hạ máy bay lạ xâm phạm không phận

Không quân Israel đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ sau khi nó bay từ phía biển Địa Trung Hải vào không phận miền nam Israel sáng cùng ngày. Hiện chưa rõ chiếc máy bay đến từ đâu.

Một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết ngày 6/10, Không quân nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ sau khi nó bay từ phía biển Địa Trung Hải vào không phận miền nam Israel sáng cùng ngày. Hiện chưa rõ chiếc máy bay đến từ đâu.

Máy bay bị bắn rơi tại khu vực phía bắc sa mạc Negev, gần đường biên giới phía nam của Israel giáp với Dải Gaza, Ai Cập, Gioócđani và khu Bờ Tây bị chiếm đóng của Palextin.

Đài phát thanh quân đội Israel cho biết chiếc UAV trên không mang theo chất nổ. Hiện, quân đội đang tìm kiếm tại hiện trường để xác định vị trí máy bay rơi và nhận dạng nó.

Tháng 7/2006, quân đội Israel đã bắn rơi một UAV của phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbola của Libăng khi bay vào lãnh hải của Israel. Ngày 12/4/2005, một UAV khác của Hezbola cũng đã bị bắn hạ khi xâm phạm vùng trời miền bắc Israel.


TTXVN/Tin tức