08:09 06/08/2014

ISIL kêu gọi thanh niên Ai Cập gia nhập lực lượng

Thành viên cấp cao của nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL)", đã hối thúc thanh niên Ai Cập truy cập các trang web thánh chiến trung thành với ISIL để tìm hiểu về tư tưởng và mô hình của "Nhà nước Hồi giáo (IS)" của lực lượng này.

Ngày 5/8, Islam Yakan, thành viên cấp cao của nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL)", đã hối thúc thanh niên Ai Cập truy cập các trang web thánh chiến trung thành với ISIL để tìm hiểu về tư tưởng và mô hình của "Nhà nước Hồi giáo (IS)" của lực lượng này.

Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 14/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Islam Yakan kêu gọi thanh niên Ai Cập "trực tiếp tìm hiểu từ chính IS, thay vì các phương tiện truyền thông", đồng thời công bố tài khoản của các nhà lãnh đạo ISIL để họ làm quen với tầm nhìn và chiến lược khôi phục IS.

Islam Yakan cũng đăng tải các đoạn video về các thị trấn và làng mạc bị ISIL chiếm giữ tại Syria và Iraq, đồng thời mời gọi các thanh niên mở ra để xem về tình hình an ninh và ổn định của các khu vực này dưới sự cai quản của ISIL.

Ngoài ra, Islam Yakan còn đăng tải những cuộc đối thoại với các thanh niên tham gia thánh chiến tại Syria và Iraq, trong đó có cả chiến binh đến từ châu Âu và Canada, cũng như các đoạn video về các chiến dịch của ISIL nhằm vào chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

* 5 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố

Ngày 5/8, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 5 sĩ quan cảnh sát và 4 lính nghĩa vụ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng không rõ danh tính nhằm vào một xe cảnh sát đỗ tại trạm kiểm soát an ninh ở quận al-Dabaa, thành phố du lịch biển Marsa Matrouh, nằm trên tuyến đường cao tốc nối với biên giới Libya.

Theo người phát ngôn bộ trên Hani Abdel-Latif, trong một vụ tấn công khác ở cùng khu vực, 4 tay súng đã tấn công một xe cảnh sát song đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết 4 người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh xe bom và 2 quả bom cài trên 2 chiếc xe khác đã bị vô hiệu hóa.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết lực lượng an ninh nước này đã phát động chiến dịch trấn áp tại tỉnh Bắc Sinai, tiêu diệt 3 phần tử khủng bố, bắt giữ 6 tên khác và phá hủy 17 phương tiện được các phần tử khủng bố sử dụng trong các cuộc tấn công.

Theo thống kê chính thức, kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa hè năm ngoái, ít nhất 500 binh sĩ và cảnh sát Ai Cập đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.


TN