09:06 03/09/2014

IS tung video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát tán một đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 và dọa giết một con tin người Anh.

Theo tổ chức SITE chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 2/9 đã phát tán một đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 và dọa giết một con tin người Anh.

Xem bản tin CNN về đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


SITE nói rằng đoạn video trên cho thấy nhà báo tự do 31 tuổi Steven Sotloff, bị bắt giữ hồi tháng 8/2013 ở Syria, mặc bộ đồ màu da cam và quỳ ở sa mạc. Tên chiến binh đứng cạnh sau khi chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS đã cắt đầu nhà báo Sotloff. Sau hành động vô nhân đạo này, hắn nhắc đến một con tin khác, được nhận dạng bằng tên và được cho là người Anh.

Hình ảnh chụp từ đoạn video IS mới phát tán.



Hôm 19/8, phiến quân IS cũng đã phát tán đoạn video cảnh hành quyết nhà báo Mỹ James Foley - người cũng bị bắt cóc tại Syria vào năm 2012. Ngay sau khi đoạn video thứ hai được phát tán, Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án hành động này của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ông Cameron nhấn mạnh đó là “hành động cực kỳ ghê tởm và hèn hạ”, đồng thời cho biết sẽ đưa ra một tuyên bố dài hơn trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ cố gắng xác minh tính chân thực của đoạn video nói trên và tuyên bố cảm thấy “ghê rợn” nếu vụ hành quyết này được xác minh là đúng. Nữ phát ngôn viên bộ trên, Jen Psaki, nhấn mạnh “cộng đồng tình báo đang làm việc khẩn trương nhất có thể để xác minh tính chân thực của đoạn video này”. Cùng ngày, Lầu Năm góc cho biết cơ quan này đang xác minh sự việc và sẽ có phản ứng thích đáng.


TTXVN/Tin tức