02:08 09/02/2015

IS tiếp tục hành quyết dân thường Syria

Ngày 8/2, những phần tử khủng bố Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 7 dân thường ở miền Bắc Syria.

Ngày 8/2, những phần tử khủng bố Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 7 dân thường ở miền Bắc Syria.

Các phần tử thánh chiến tại Syria.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho hay cùng ngày, các thành viên của IS đã chặt đầu 3 người đàn ông không rõ danh tính tại một khu vực gần căn cứ không quân al-Tabqa ở phía Bắc thành phố Raqqa, cách thủ đô Damascus khoảng 400 km về phía Đông Bắc, sau khi cáo buộc họ cộng tác với các lực lượng chính phủ Syria.

Những phần tử khủng bố cực đoan này cũng đã sát hại 1 người đàn ông khác ở phía Tây thành phố Raqqa vì tội dùng tà thuật. Ngoài ra, 3 người đàn ông khác đã bị bắn chết và sau đó bị đóng đinh ở phía Bắc tỉnh Aleppo.

Pháp bàn giao vũ khí chống khủng bố

Trong diễn biến khác, một nguồn tin ngoại giao Pháp xác nhận lô vũ khí đầu tiên được Saudi Arabia đặt mua để trợ giúp Liban trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến sẽ được bàn giao trong tháng 4 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal khẳng định với báo giới rằng Ngoại trưởng nước này Laurent Fabius đã có cuộc gặp với Thủ tướng Liban Tammam Salam bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) để bàn về vấn đề này. Cùng ngày, một quan chức giấu tên của Đại sứ quán Mỹ tại Beirut cũng xác nhận Chính quyền Liban vừa tiếp nhận lô vũ khí, đạn dược trị giá 25 triệu USD từ Mỹ. Các viện trợ quân sự mới này sẽ cho phép quân đội Liban hiện đại hóa trong vòng 3 năm tới.

Tháng 12/2014, Chính quyền Riyadh đã cam kết tài trợ cho Liban 3 tỷ USD để mua một lô vũ khí của Pháp, bao gồm máy bay trực thăng, xe bọc thép, pháo hạng nặng và máy bay trinh sát, nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Liban trong cuộc chiến chống khủng bố.


TTXVN/Tin tức