07:19 20/07/2014

IS thừa nhận tấn công đẫm máu ở Baghdad

Nhóm thánh chiến tự xưng "Vương quốc Hồi giáo" (IS) đã thừa nhận tiến hành 4 vụ đánh bom đẫm máu trong ngày 19/7 ở thủ đô Baghdad của Iraq làm hơn 20 người thiệt mạng.

Nhóm thánh chiến tự xưng "Vương quốc Hồi giáo" (IS) đã thừa nhận tiến hành 4 vụ đánh bom đẫm máu trong ngày 19/7 ở thủ đô Baghdad của Iraq làm hơn 20 người thiệt mạng.

Trong tuyên bố đăng tải trực tuyến tối cùng ngày, nhóm tay súng cực đoan này thừa nhận đã tiến hành 4 trong tổng số 7 vụ đánh bom nhằm vào 6 quận chính của Baghdad. Trong số này có 2 vụ đánh bom liều chết và 2 vụ tấn công bằng bom xe. Mục tiêu của các vụ đánh bom là lực lượng an ninh chính phủ và dân quân người Hồi giáo dòng Shi'ite. Tuyên bố cũng cho biết hai phần tử IS tiến hành đánh bom liều chết là người Đức và người Syria.

Hiện trường vụ nổ bom ở thành phố Sadr City, khu vực lân cận phía bắc Baghdad ngày 16/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các thông tin trước đó, thủ đô Baghdad đã bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 19/7 khiến ít nhất 24 người chết và 75 người bị thương. Vụ đầu tiên xảy ra tại một trạm kiểm soát an ninh ở quận Abu Dsheer, phía Nam Baghdad, làm 7 người thiệt mạng. Trong các vụ đánh bom tiếp theo, những kẻ tấn công đã cho nổ xe chở bom ở 3 quận Kadhimiyah, Al-Sayidiyeh và Al-Baya làm 15 người thiệt mạng. Đây là các quận chủ yếu có người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống.

Từ ngày 9/6 đến nay, các tay súng IS - tiền thân là tổ chức "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) - đã liên tục phát động các cuộc tấn công ở phía Bắc và phía Tây Iraq, chiếm giữ quyền kiểm soát nhiều thành phố ở hai khu vực này. Không chỉ thế, các tay súng của tổ chức này còn tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo" kéo dài từ Syria tới Iraq với tham vọng sẽ thống trị toàn bộ thế giới Hồi giáo trong tương lai, khiến tổ chức này đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh ở toàn bộ vùng Trung Đông.


TTXVN/Tin tức