01:11 12/01/2016

IS tấn công trung tâm thương mại ở Baghdad

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công một siêu thị ở Baghdad, giết hại 18 người; cùng với đó là vụ đánh bom kép khác ở miền bắc thủ đô Iraq, làm 24 người thiệt mạng.

Nhà chức trách Iraq cho biết, vụ tấn công ở siêu thị diễn ra trong khoảng 1 giờ, buổi tối ngày 11/1, làm 18 người chết, 50 người khác bị thương. Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng ít phút sau đó, IS cho biết 4 phần tử thánh chiến đi trên một chiếc xe bom đã thực hiện vụ đột nhập này. 

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Quân khủng bố đã nhằm vào mục tiêu là địa điểm có đông người Shiite tụ tập. Quan chức Iraq nói rằng, vụ tấn công do 7 phần tử thánh chiến thực hiện, trong đó một tên đã thiệt mạng khi tự kích hoạt áo vest cài thuốc nổ. Binh sĩ Iraq nhanh chóng được điều tới hiện trường, đột nhập vào bên trong qua đường mái nhà. Màn đấu súng nổ ra ngay sau đó, với 2 tên bị tiêu diệt, 4 tên khác bị bắt giữ. 

Một cảnh sát cho biết, những kẻ tấn công đã tiến vào siêu thì, bắt giữ con tin sau khi kích nổ bom xe, xả súng ra đường phố. 4 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ đấu súng này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền thành phố Baghdad đã lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực Vùng Xanh (Green Zone) - nơi đặt trụ sở điều hành của chính phủ Iraq cùng nhiều Đại sứ quán các nước. 


Cũng trong buổi tối cùng ngày, một xe bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở phía đông nam Baghdad, làm 5 người chết, 12 người bị thương. Một vụ đánh bom kép khác cũng được ghi nhận tại một quán cafe ở thị trấn Muqdadiyah thuộc tỉnh Diyala, cách Baghdad 90km, làm 24 người chết, 52 người bị thương. Khủng bố IS lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom này. 

Loạt các vụ tấn công khủng bố này xảy ra tại thời điểm IS liên tiếp hứng chịu những thất bại lớn tại Iraq, đẩy quân khủng bố co cụm về các khu vực miền Bắc và miền Tây, sau khi thất thủ ở thành phố Ramadi, tỉnh Anbar.

Hoài Thanh (Theo Dailystar)