02:13 24/02/2019

IS tấn công căn cứ quân đội và tòa nhà chính phủ trước thềm bầu cử tại Nigeria

Ngày 23/2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã tiến hành một vụ tấn công tại thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria, vào rạng sáng cùng ngày, ngay trước khi nước này tổ chức bầu cử tổng thống.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria tăng cường an ninh tại một địa điểm bầu cử ở Kano, ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, các Chiến binh thuộc nhóm Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP) có quan hệ với IS nói rằng vụ tấn công này nhằm vào sân bay của Maiduguri, một căn cứ quân đội và một tòa nhà chính phủ.

Theo một nguồn tin giấu tên, vụ tấn công khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Ngoài ra, có vài vụ nổ xảy ra tại doanh trại Maimalari, song không có thương vong.

Trước đó, nguồn tin an ninh cho biết các tay súng đã tấn công Maiduguri. Các phóng viên tại hiện trường nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng. Tuy nhiên, quân đội Nigeria bác bỏ và nói rằng những tiếng nổ xuất phát trong cuộc huấn luyện quân sự. 

Trong khi đó, các tổ chức xã hội dân sự ở Nigeria cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trên khắp nước này trong thời gian diễn ra các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

Ngày 23/2, người dân Nigeria đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội khóa mới sau khi bị trì hoãn một tuần. Kết quả từ gần 120.000 điểm bỏ phiếu được kiểm sơ bộ ở cấp địa phương và các bang trước khi được gửi đến thủ đô Abuja vào ngày 24/2.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập (INEC) Mahmood Yakubu cho biết kết quả chính thức sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Người dân Nigeria đang nóng lòng chờ đợi ai sẽ là vị Tổng thống tiếp theo của đất nước.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ giành quyền lãnh đạo quốc gia đông dân nhất và nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi trong 4 năm tới. Bên cạnh đó, Tổng thống mới cũng sẽ phải đối mặt với một loạt các thách thức, đến từ sự bất ổn, tham nhũng và nền kinh tế suy thoái.

INEC cho biết quá trình bầu cử đã diễn ra thành công, mặc dù hoạt động bỏ phiếu không thể thực hiện được tại gần 8.500 điểm, do những vấn đề liên quan đến nhân sự và công nghệ. Điều này làm dấy lên nghi ngại về khả năng cuộc bầu cử sẽ phải kéo dài sang ngày 24/2.

Tổng thống đương nhiệm Muhammadu Buhari tham gia bỏ phiếu tại thị trấn quê nhà Daura, thuộc bang Katsina. Ông rất tự tin về khả năng tái cử. Đối thủ chính của ông là cựu phó Tổng thống Atiku Abubakar, 72 tuổi, thực hiện bỏ phiếu tại Yola, thuộc bang Đông Bắc Adamawa.

Minh Châu - Lê Quang Trường (TTXVN)