02:23 17/02/2017

IS sát hại 18 binh sĩ Afghanistan

Giới chức Afghanistan ngày 17/2 cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công một đồn an ninh tại miền Đông nước này khiến 18 binh sĩ thiệt mạng

Người đứng đầu hội đồng tỉnh Nangarhar, Ahmad Ali Hazrat nêu rõ tối 16/2, các tay súng đã tấn công đồn an ninh tại huyện Dih Bala từ 3 hướng. Sau vài giờ giao tranh hạng nặng, 18 binh sĩ đã thiệt mạng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, Tướng Doulat Waziri , khẳng định các binh sĩ đã tiêu diệt được 21 tay súng IS.

Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra trong một chiến dịch chống phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Nangarhar ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, tỉnh trưởng tỉnh Kunar, Waheedullah Kalimzai cho hay các lực lượng Taliban đã tấn công một số đồn an ninh tại tỉnh này, làm 5 cảnh sát thiệt mạng.


Theo quan chức trên, các tay súng Taliban đã sử dụng súng máy và thiết bị nổ trong vụ tấn công. Sau 2 tiếng giao tranh ác liệt, cảnh sát và lực lượng an ninh đã đánh bật được phiến quân khỏi khu vực trên và tiêu diệt một số tay súng. Tuy nhiên, một cảnh sát đã mất tích sau vụ việc.


Tỉnh Kunar nằm ở miền Đông Afghanistan và giáp biên giới với Pakistan, là khu vực có nhiều nhóm nổi dậy hoạt động mạnh.

TTXVN/Tin Tức