02:14 10/02/2015

IS rút lực lượng và vũ khí khỏi Aleppo

IS đã rút một số lực lượng và vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực phía Đông Bắc thành phố Aleppo, Syria.

Theo các phiến quân và các cư dân địa phương, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã rút một số lực lượng và vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực phía Đông Bắc thành phố Aleppo (Syria), trong bối cảnh các khu vực khác tại Syria - vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của IS - cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Tổ chức này gần đây đã để mất quyền kiểm soát nhiều khu vực khác tại Syria vào tay các lực lượng của chính phủ Syria và người Kurd.

Lực lượng khủng bố IS.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, theo dõi cuộc chiến tranh này thông qua một mạng lưới các nguồn tin có mặt tại hiện trường, nói rằng IS đã cử một số lực lượng từ tỉnh Aleppo tới tham gia các cuộc chiến chống các lực lượng người Kurd và các nhóm phiến quân ở khu vực miền đông xa xôi. Tháng trước, tổ chức này đã phải gánh chịu thất bại lớn đầu tiên tại Syria kể từ mùa hè năm ngoái, bị lực lượng người Kurd - với sự hỗ trợ của các cuộc không kích do Mỹ đi đầu - đẩy lùi khỏi thị trấn Kobane. Các lực lượng của chính phủ Syria cũng tổ chức một chiến dịch tấn công riêng rẽ khác nhằm vào IS, khiến tổ chức này bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thủ lĩnh một nhóm phiến quân, yêu cầu giấu tên, nói: "Đây là sự rút lui mang tính chiến thuật, chứ không phải rút lui hoàn toàn". Tuy nhiên, ông cho rằng IS dường như đang chuẩn bị cho một sự rút lui lớn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, người này nói: "Họ vẫn ở đó, tuy nhiên, họ đã rút các tay súng nước ngoài, vũ khí hạng nặng và thay đổi vị trí". Bốn tay súng khác cũng cung cấp những thông tin tương tự về những động thái của IS.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết IS đã cử các tay súng từ Aleppo tới củng cố lực lượng ở tiền tuyến đang chiến đấu với các lực lượng của người Kurd và các tổ chức đối lập tại Syria liên minh với người Kurd. Rami Abdulrahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, nói: "Mặt trận đang được mở rộng", đồng thời cho biết IS hiện vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn tại thị trấn Aleppo. IS không có người phát ngôn. Tuần trước, hai tay súng của tổ chức này cho biết IS đã rút khỏi Kobane để bố trí lại lực lượng tại Iraq.

Cảnh đổ nát sau vụ nổ ở thành phố Aleppo ngày 1/2. Ảnh: AFP/TTXVN.


Kể từ đầu năm 2015, các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu bước vào giai đoạn dữ dội nhất, tạo ra sức ép lớn đối với IS. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết ít nhất 70 tay súng của tổ chức này đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích được tăng cường sau khi tổ chức này công bố một đoạn băng ghi hình thiêu sống phi công của Jordan hồi tuần trước.

Những cư dân địa phương và các nhà hoạt động xã hội ở Aleppo cho biết họ thấy các đoàn xe của IS di tản khỏi nhiều ngôi làng nhỏ ở phía Đông Bắc Aleppo và tiến về phía Đông. Abdullah Samer al Mashour, một người địa phương lớn tuổi thuộc bộ tộc Mashbour tại khu vực này, nói qua điện thoại: "Trong vài ngày qua, nhiều ngôi làng đã bị bỏ hoang".

Musa Shaheen, một người bán thực phẩm ở tỉnh Aleppo, cho biết nhiều họ hàng và bạn bè của ông từng gia nhập IS đã chết, và rằng tổ chức này đã bị "thiệt hại nặng nề" vì các cuộc không kích do Mỹ đi đầu. Shaheen nói qua Internet: "90% những người đàn ông trẻ tuổi mà chúng tôi biết đã thiệt mạng trong vòng 2, 3 tháng qua trong các cuộc không kích của liên quân".

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết IS đang củng cố lực lượng bằng cách áp dụng chế độ cưỡng bức tòng quân tại Syria. Người đứng đầu một trong số những tổ chức đối lập tại Syria, xưng tên là Abu Issa, cho biết họ đang cùng với người Kurd nỗ lực đẩy IS ra khỏi Tel Abyad, một thị trấn ở phía Đông Kobane gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.


TTK