02:22 02/02/2015

IS rút khỏi ngoại ô Kobane

Các tay súng IS đang rút khỏi khu vực xung quanh Kobane, Syria sau khi các tay súng người Kurd và Arập chỉ gặp phải sự phản kháng yếu ớt khi họ giành lại quyền kiểm soát vùng đất mới đêm qua.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/2 cho biết các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang rút khỏi các khu vực xung quanh thị trấn Kobane của Syria sau khi các tay súng người Kurd và Arập chỉ gặp phải sự phản kháng yếu ớt khi họ giành lại quyền kiểm soát vùng đất mới đêm qua.

Lực lượng người Kurd tại trung tâm thị trấn Kobane. Ảnh: AFP/TTXVN.


Giám đốc SOHR, ông Rami Abdulrahman nêu rõ: "Không có sự phản kháng quy mô lớn nào". Theo ông Abdulrahman, các tay súng IS hôm 1/2 vẫn còn trụ lại khu vực cách thị trấn này 4-5 km thì nay đã bị đẩy lùi ít nhất 10 km. Tuần trước, các lực lượng người Kurd, với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ và các nước đồng minh, đã đánh đuổi IS ra khỏi thị trấn biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ này. SOHR cho hay Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã kiểm soát được 13 ngôi làng kể từ tối 1/2.

SOHR còn cho biết cùng ngày 2/2, các vụ không kích của Chính phủ Syria nhằm vào thị trấn Jassem do phe đối lập kiểm soát ở tỉnh Daraa, miền Nam quốc gia Trung Đông này đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 25 người bị thương.


TN (Theo Reuters, AFP)